TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025

TPHCM và tỉnh Savannakhet sẽ tăng cường cử đoàn sang 2 địa phương giao lưu, hợp tác ở nhiều lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận xúc tiến đầu tư vào 2 địa phương; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kết nối du lịch...
Ngày 27-5, đoàn lãnh đạo cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào). Ảnh: VĂN MINH
Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại tỉnh Savannakhet, quê hương Chủ tịch Kaysone Phomvihane, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, thắm đượm tình hữu nghị keo sơn, gắn bó của liên minh chiến đấu Việt - Lào.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet để cùng nhau sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa sau đại dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong thời gian qua. Sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM từng bước phục hồi và phát triển. Hiện TPHCM đang tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đi đôi với tăng cường năng lực quản lý đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 từ 6-6,5%.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên chào hỏi lãnh đạo phía tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
Theo kế hoạch của tỉnh Savannakhet, địa phương đang tăng cường phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và tăng cường hợp tác với TPHCM cùng một số địa phương khác của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như du lịch, giáo dục đào tạo…
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 4 Các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự hội đàm. Ảnh: VĂN MINH
Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, TPHCM mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet để cùng nhau sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa sau đại dịch Covid-19.
Trong khuôn khổ của buổi hội đàm, TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025. Trong đó, TPHCM hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet 30 suất/năm theo trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 5 TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025. Ảnh: VĂN MINH
TPHCM cũng hỗ trợ ngân sách tôn tạo và nâng cấp Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”…
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thống nhất với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane. Cụ thể đó là, tăng cường cử đoàn sang 2 địa phương giao lưu hợp tác ở nhiều lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận xúc tiến đầu tư vào 2 địa phương; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kết nối du lịch; đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, sinh viên và cán bộ mà tỉnh Savannakhet có nhu cầu…
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 6 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao bảng tượng trưng, TPHCM tặng 16 bộ trang thiết bị y tế họp trực tuyến. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM - tỉnh Savannakhet, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.
Dịp này, TPHCM trao tặng tỉnh Savannakhet 16 bộ trang thiết bị họp trực tuyến; TPHCM cũng hỗ trợ dự án tu bổ Khu di tích Bác Hồ; Saigontourist trao 5 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Savannakhet.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 7 Saigontourist trao 5 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Savannakhet. Ảnh: VĂN MINH
* Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet và trao tặng quà cho các hộ gia đình người Việt tiêu biểu.
Tại đây, đoàn cũng đã gửi tặng những phần quà đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet cũng như gửi những món quà ý nghĩa, sẻ chia đến với các hộ gia đình người Việt tiêu biểu.
TPHCM và tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 ảnh 8 Đồng chí Nguyễn Văn Nên đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet và trao tặng quà cho các hộ gia đình người Việt tiêu biểu. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục