TPHCM và Na Uy đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 25-3, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Grete Lochen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại thành phố.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Na Uy Grete Lochen. Ảnh:VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Na Uy Grete Lochen. Ảnh:VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cảm ơn Chính phủ và nhân dân Na Uy đã giúp đỡ, hỗ trợ TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 và đang bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế với mục tiêu tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại…

Bà Grete Lochen bày tỏ ấn tượng trước kết quả công tác tiêm vaccine và các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 của Việt Nam, trong đó có TPHCM. Bà cho rằng việc Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, mở cửa trở lại nền kinh tế, mở lại các chuyến bay quốc tế và chính sách visa dễ dàng hơn sẽ góp phần thu hút đầu tư cũng như khách du lịch nước ngoài trong thời gian tới. Việt Nam và Na Uy đều có bờ biển dài nên có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác phát triển trên 3 trụ cột gồm kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn.

Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao gợi ý của Đại sứ Na Uy về 3 trụ cột mà hai bên có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Đề nghị Đại sứ quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp Na Uy đến hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ môi trường biển, liên kết với vùng biển rộng lớn khu vực Nam bộ. TPHCM sẽ có chiến lược để chuyển đổi sang năng lượng sạch và mong muốn Na Uy quan tâm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. TPHCM cũng mong muốn Na Uy đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đầu tư và hỗ trợ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại… Thành phố đặt mục tiêu giảm 50% rác thải nhựa trên biển vào năm 2025 và giảm 75% vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, thành phố rất cần sự hỗ trợ về kinh nghiệm và công nghệ của bạn bè quốc tế, trong đó có Na Uy.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Ngô Tuấn đến chào tạm biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ. Đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao những đóng góp của ông Ngô Tuấn, chúc ông thành công trên cương vị mới và mong muốn dù ở cương vị nào, ông cũng tiếp tục góp phần phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục