TPHCM và Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng xanh

 Chiều 3-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Hoan đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Đan Mạch luôn được củng cố và phát triển trong 50 năm qua, đặc biệt là sau 10 năm hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện. Đồng chí Võ Văn Hoan vui mừng về kết quả quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đan Mạch và Việt Nam, trong đó có TPHCM, nhất là về ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế xanh, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Giới thiệu với Thái tử Henrik Christian về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh, thành phố phải đối mặt các vấn đề như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Chính quyền TPHCM nhận thức rõ vai trò đi đầu của thành phố trong việc thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải của Chính phủ đề ra với mức phát thải khí carbon bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, cùng với 2 dự án tài trợ của Ngân hàng Thế giới giúp TPHCM sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm khí thải và lập thị trường tín chỉ carbon, TPHCM đưa ra mục tiêu cắt giảm khí thải với 136 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào năng lượng xanh như sử dụng xe điện, sử dụng năng lượng mặt trời… Đồng chí Võ Văn Hoan mong muốn Đan Mạch có thể giúp TPHCM đẩy nhanh hơn mục tiêu cắt giảm khí thải và lãnh đạo TPHCM, thông qua Thái tử kế vị Đan Mạch và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, sẵn sàng tiếp xúc với các doanh nghiệp Đan Mạch muốn đầu tư vào năng lượng sạch TPHCM.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian bày tỏ ấn tượng về tinh thần làm việc cần cù của nhân dân Việt Nam và tin rằng Việt Nam, trong đó có TPHCM, sẽ phát triển nhanh hơn. Theo Thái tử kế vị Đan Mạch Henrik Christian, trong 3 ngày thăm Việt Nam, ông và Công nương phu nhân Mary Elizabeth có nhiều hoạt động về hợp tác năng lượng tái tạo giữa Đan Mạch và Việt Nam. Thái tử Henrik Christian nhận thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sạch, nhất là về năng lượng gió và năng lượng mặt trời, hướng tới mức khí thải carbon bằng 0 vào năm 2050. Theo Thái tử kế vị Henrik Christian, trong số 36 công ty Đan Mạch tháp tùng đoàn thăm Việt Nam, nhiều công ty đã có đối tác tại Việt Nam, sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác về năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Thái tử Henrik Christian cho biết, 80% công ty Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam tập trung ở TPHCM và các tỉnh lân cận sẵn sàng triển khai các dự án hợp tác về y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Thái tử kế vị Đan Mạch Henrik Christian gửi lời mời lãnh đạo TPHCM thăm các dự án lớn về năng lượng tái tạo tại Đan Mạch.

Sáng 3-11, tại tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian cùng dự lễ khởi công nhà máy thứ 6 và là nhà máy thứ 2 tại châu Á của Tập đoàn LEGO, có trụ sở tại Đan Mạch. Với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD, đây là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất do một doanh nghiệp Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam; dự kiến sẽ tạo ra 4.000 việc làm khi đi vào hoạt động năm 2024. Tối 3-11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian và Công nương phu nhân Mary Elizabeth đã rời TPHCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục