TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM các thời kỳ luôn coi Đại học Quốc gia TPHCM là một thực thể của TPHCM, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Chiều 16-5, UBND TPHCM làm việc với Đại học quốc gia (ĐHQG) TPHCM về kết quả hoạt động hợp tác giữa UBND TPHCM và ĐHQG TPHCM giai đoạn 2016-2020, giải quyết một số kiến nghị của ĐHQG TPHCM. Các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM chủ trì buổi làm việc.

TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hải Quân khẳng định, ĐHQG TPHCM luôn mong muốn đồng hành, chia sẻ nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TPHCM. Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ sự phát triển của TPHCM, đồng chí Vũ Hải Quân đề nghị TPHCM xây dựng cơ chế tài chính để đặt hàng ĐHQG TPHCM thực hiện chiến lược và các đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản lý đô thị… Đồng thời, ĐHQG TPHCM mong muốn TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT ủng hộ chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ môi trường.
TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển ảnh 2 Đồng chí Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM cũng mong muốn UBND TPHCM có cơ chế phù hợp để giao ĐHQG chủ trì một số chương trình nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố như Chương trình nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Chương trình nghiên cứu Nông nghiệp và thực phẩm công nghệ cao; Chương trình nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm…

ĐHQG TPHCM cũng mong muốn TPHCM đầu tư hoặc kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (R&D), Trung tâm dữ liệu, Khu công nghệ phần mềm, Khu dịch vụ sinh viên, Khu thể thao phức hợp tại ĐHQG TPHCM trên diện tích đất sạch đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, TPHCM hỗ trợ ĐHQG TPHCM phát triển hạ tầng khu đô thị đại học.

Tại buổi làm việc, hiệu trưởng các trường thành viên ĐHQG TPHCM cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với UBND TPHCM trong công tác nghiên cứu, đào tạo ở những lĩnh vực thành phố có nhu cầu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, lãnh đạo TPHCM các thời kỳ luôn xem ĐHQG là một thực thể của TPHCM, có nhiều đóng góp định hướng chiến lược phát triển, cơ chế chính sách tháo gỡ cho TPHCM. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, ký túc xá ĐHQG TPHCM cũng trở thành “căn cứ địa”, cơ sở chủ lực trong công tác phòng chống dịch của TPHCM. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, mối quan hệ giữa UBND TPHCM và ĐHQG là hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

TPHCM và Đại học Quốc gia TPHCM hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ĐHQG TPHCM, các trường thành viên tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho lãnh đạo TPHCM về chiến lược, cơ chế chính sách phát triển TP, đặc biệt là các mô hình, cơ chế có tính chất đột phá, vượt lên trên quy định hiện hành.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng đề nghị ĐHQG TPHCM giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số ngành thuộc về thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của TPHCM. Theo đồng chí, TPHCM rất mong muốn ĐHQG TPHCM sẽ được đầu tư, phát triển trở thành 1 trong 5 trụ cột của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, trở thành khu vực động lực mới của TP sắp tới. Về những vướng mắc của ĐHQG, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị thành lập một tổ công tác do Sở TN-MT làm tổ trưởng, rà lại toàn bộ vướng mắc này và đề ra lộ trình giải quyết, trong đó ưu tiên những việc khẩn trương, trước mắt. 

Tin cùng chuyên mục