TPHCM và bang Victoria, Australia: Tạo cơ hội thuận lợi để tăng cường hợp tác

Sáng 16-5, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TPHCM và bang Victoria, Australia, theo hình thức trực tuyến.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký trực tuyến thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TPHCM và Chính quyền bang Victoria, Australia. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký trực tuyến thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TPHCM và Chính quyền bang Victoria, Australia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, sau sự kiện có ý nghĩa này, hai bên có thể triển khai sớm các chương trình hợp tác cụ thể. TPHCM sẽ luôn tạo điều kiện để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên. Lãnh đạo TPHCM chào đón các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp của bang Victoria đến thăm, làm việc tại TPHCM, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tự động hóa, ngành công nghiệp công nghệ cao, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng TPHCM sớm trở thành đô thị thông minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã mời Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews đến thăm TPHCM trong thời gian phù hợp để thảo luận các chương trình hợp tác cụ thể.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews bày tỏ vui mừng khi ký kết với TPHCM để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên. Theo ông Daniel Andrews, bang Victoria là trung tâm với nhiều trường đại học danh tiếng. Đồng thời, TPHCM cũng là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của Việt Nam, nơi có nhiều trường đại học lớn, là mũi nhọn phát triển kinh tế của Việt Nam. Do vậy, việc ký kết giữa hai chính quyền là cơ hội thuận lợi để tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục