TPHCM: Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động

Sáng 20-1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức khánh thành và đi vào hoạt động Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là đơn vị lọc máu dùng nguồn nước được xử lý bằng hệ thống xử lý nước theo chất lượng cao nhất, đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản đầu tiên tại TPHCM. 
Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, từ năm 2016, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã đưa vào hoạt động Trung tâm lọc máu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhiều bệnh nhân, các chuyên gia nước ngoài đến làm việc, sinh sống hoặc du lịch tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do chỉ sử dụng màng lọc 1 lần nên giá thành lọc máu khá cao so với thu nhập của người dân. Trước thực tế đó, bệnh viện đã hợp tác với Tập đoàn Nipro (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất vật tư y tế - đặc biệt là sản phẩm cho lọc máu, thiết lập Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản, trong đó sử dụng lại màng lọc 2 - 3 lần.

Trung tâm mới sử dụng nguồn nước được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thuộc hàng hiện đại trên thế giới, có chất lượng cao nhất, đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản, màng lọc dùng lại 2 - 3 lần. Điều này vẫn giúp chất lượng chạy thận nhân tạo duy trì ở mức khá cao và giá thành dễ tiếp cận hơn.

TPHCM: Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình thăm hỏi, động viên bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

“Trong những năm qua, Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương luôn phải hoạt động hết công suất, với gần 250 ca chạy thận/tuần nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh. Với việc ra đời Trung tâm lọc máu tiêu chuẩn Nhật Bản, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trang bị thêm 16 máy lọc máu được nhập nguyên kiện từ Nhật Bản, có công suất phục vụ được khoảng 100 bệnh nhân chạy thận/tuần”, bác sĩ Võ Đức Chiến cho hay.

PGS-TS-BS Phạm Văn Bùi, Cố vấn chuyên môn Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, việc theo đuổi chất lượng Nhật Bản, một trong các quốc gia có chất lượng lọc máu tốt nhất thế giới, là mong muốn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân chạy thận nhân tạo được duy trì ở mức cao nhất có thể.

Chất lượng nước lọc thận rất quan trọng đối với bệnh nhân chạy thận về lâu dài. Nếu chất lượng nước lọc không đủ chuẩn dễ gây các biến chứng như: hội chứng ống cổ tay, lắng đọng Beta 2 Microglobuline, nhiễm trùng, viêm dây thần kinh, ngứa, suy dinh dưỡng… ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tính mạng người bệnh

TPHCM: Trung tâm lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản chính thức đi vào hoạt động ảnh 2 PGS-TS Tăng Chí Thượng (bìa trái) đang kiểm tra hệ thống lọc nước chạy thận
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong việc không ngừng tìm giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Đồng chí Lê Hòa Bình kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển sáng tạo, xây dựng bệnh viện theo hướng tiên tiến hiện đại, có nhiều trang thiết bị, trung tâm chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, khách du lịch, chuyên gia nước ngoài khi đến làm việc, du lịch, định cư tại TP.

Tin cùng chuyên mục