TPHCM trao đổi với doanh nghiệp Thái Lan về đầu tư, kinh doanh siêu thị

Ngày 24-11, đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM, do đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến trao đổi kinh nghiệm tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, kéo dài đến ngày 28-11.
Đoàn được giới thiệu những sản phẩm Việt Nam đang bày bán ở siêu thị BigC Rama IV, Thái Lan
Đoàn được giới thiệu những sản phẩm Việt Nam đang bày bán ở siêu thị BigC Rama IV, Thái Lan

Cùng tham gia với đoàn có 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng và Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM, Sở Công thương TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Co.opmart… 

Đoàn được lãnh đạo Tập đoàn BJC giới thiệu về hoạt động đầu tư, sản xuất và các kênh phân phối (bán sỉ, bán lẻ, kết hợp tiệm tạp hóa truyền thống)... của hệ thống siêu thị BigC, do tập đoàn đầu tư, vận hành.

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Kim Yến cảm ơn ban lãnh đạo BJC đã dành thời gian tiếp đoàn; chia sẻ quá trình xây dựng và phát triển của tập đoàn. Hoan nghênh hoạt động đầu tư, kinh doanh của BJC tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển hạ tầng thương mại của TPHCM, thông qua các đơn vị MM Mega Market, B’smart..., đồng chí Trần Kim Yến đề nghị Tập đoàn BJC tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Thời gian tới, ngoài sự đầu tư vào TPHCM, mong tập đoàn có thêm sự giao lưu hàng hóa để hàng Việt Nam được bày bán nhiều hơn ở Thái Lan.

Tại buổi làm việc, Sở Công thương TPHCM đã cung cấp thông tin về chính sách mời gọi đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ logistics… tại TPHCM cho các đối tác nhằm thu hút sự quan tâm hợp tác kinh doanh của các đơn vị trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục