TPHCM: Tốc độ tiêm chủng dự kiến về đích đúng kế hoạch

Chiều 27-6, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, có tổng cộng 643.411 người được tiêm vaccine trên tổng số 718.999 trường hợp đến tiêm. Trong đó, có 82.205 người tạm hoãn tiêm do có bệnh nền, huyết áp cao, trên 65 tuổi, tâm lý gây rối loạn và một số nguyên nhân khác, sẽ bố trí tiêm vào đợt sau.
Người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại quận 11, TPHCM, ngày 27-6-2021. Ảnh: CAO THĂNG
Người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại quận 11, TPHCM, ngày 27-6-2021. Ảnh: CAO THĂNG

Trong đợt này, TPHCM cũng ghi nhận nhiều trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm. Một số người có phản ứng phản vệ. Tất cả đều được phát hiện sớm và đã ổn định sức khỏe.

“Thời gian đầu tổ chức tiêm chủng còn xảy ra nhiều chệch choạc. Sau khi rút kinh nghiệm, rà soát các khâu liên quan và nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, tốc độ tiêm chủng tại TPHCM đang tăng rất nhanh và dự kiến về đích 806.000 liều theo đúng kế hoạch”, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin.

Tối 27-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TP ghi nhận 200 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 184 trường hợp là các tiếp xúc với những bệnh nhân đã được công bố trước đó đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 12 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ; 4 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp. 184 trường hợp là các tiếp xúc được điều tra truy vết.

Tối cùng ngày, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện có 2 bác sĩ tham gia tiêm chủng tại điểm tiêm 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (phụ trách khu vực cấp cứu và xử trí sau tiêm) dương tính với Covid-19. Bệnh viện đã có thông báo yêu cầu các đơn vị có cán bộ chiến sĩ đi tiêm chủng tại 268 Trần Hưng Đạo từ ngày 21-6 đến 24-6 cần thực hiện nghiêm 5K, theo dõi sức khỏe. 

Tin cùng chuyên mục