TPHCM tổ chức hơn 160 chợ hoa Tết Canh Tý 2020

Nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách đến TPHCM đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, UBND TPHCM đã có kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và các chợ hoa Tết Nguyên đán 2020.
Phối cảnh 3D tạo hình chuột trên trục đường Nguyễn Huệ trong Tết Nguyên Đán 2020. Ảnh: Saigontourist.
Phối cảnh 3D tạo hình chuột trên trục đường Nguyễn Huệ trong Tết Nguyên Đán 2020. Ảnh: Saigontourist.

Theo đó, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”, Hội hoa xuân năm nay sẽ được tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 19 đến 30-1-2020, tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, quận 1).

TPHCM còn tổ chức các chợ hoa tết quy mô cấp thành phố tại các công viên: 23 Tháng 9 (quận 1) với 700 lô, tập trung mua bán các loại cây, hoa cảnh cao cấp; Gia Định (Tân Bình) là 800 lô; Lê Văn Tám (quận 1) là 300 lô. Ngoài ra, hơn 160 chợ hoa tết cũng được tổ chức tại các quận, huyện. 
Với điều kiện đặc thù của vùng sông nước, chợ hoa tết tại quận 7 và quận 8 cũng được tổ chức dọc tuyến bờ kè Trần Xuân Soạn, Bến Bình Đông và chợ đầu mối nông sản Bình Điền để phát huy lợi thế về giao thông thủy, mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến, dưới thuyền”.

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng được tổ chức tại Khu hồ Bán Nguyệt - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) từ ngày 17 đến 24-1; riêng hội chợ hoa tại Đường xuân Phú Mỹ Hưng kéo dài đến ngày 29-1. Các chợ hoa tết được tổ chức đồng loạt từ ngày 17-1 đến 12 giờ ngày 24-1. Riêng chợ hoa tết quận 7 và quận 8 tổ chức từ ngày 9 đến 24-1.

Tin cùng chuyên mục