TPHCM: Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch ngày 17-7

Tính từ 18 giờ 30 ngày 16-7 đến 6 giờ ngày 17-7, TPHCM ghi nhận thêm 1.769 trường hợp mắc mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 17-7 (từ bệnh nhân 44.524 đến 46.292). Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TPHCM đã có hơn 25.600 trường hợp mắc Covid-19. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 17-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, tính đến 6 giờ ngày 16-7, TPHCM ghi nhận 21.812 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 21.551 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 98,8%), 261 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 1,2%).

Đã có 772 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 3,54%. Có 160 bệnh nhân tử vong (trong đó có 117 ca đã được Bộ Y tế công bố), chiếm tỷ lệ 0,73%. Hiện đang điều trị 20.880 bệnh nhân dương tính mới (95,73%), tương ứng 2.320 ca trên 1 triệu dân, trong đó có 306 bệnh nhân nặng đang thở máy (trong đó có 8 trường hợp can thiệp ECMO). 

Tính từ 18 giờ 30 ngày 16-7 đến 6 giờ ngày 17-7, TPHCM ghi nhận thêm 1.769 trường hợp mắc mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 17-7 (từ bệnh nhân 44.524 đến 46.292). Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay, TPHCM đã có hơn 25.600 trường hợp mắc Covid-19. Trong 1.769 trường hợp nhiễm mới được công bố gồm 1.391 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa, 378 trường hợp là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại bệnh viện.

* Hôm nay thí điểm quản lý, giám sát cách ly F1 tại nhà bằng phần mềm VHD: Từ ngày 17-7 đến ngày 31-7, TPHCM triển khai thực hiện thí điểm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát cách ly tại nhà bằng phần mềm VHD (VietNam Health Declaration).

Đối tượng được phần mềm VHD giám sát cách ly tại nhà trong đợt thí điểm này là các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 (F1). Việc triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát cách ly tại nhà được thực hiện theo Công văn số của UBND TPHCM về việc hướng dẫn thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1.

Phần mềm sẽ được triển khai thí điểm tại ít nhất 1 phường, xã thuộc TP Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn TPHCM. Sau khi hoàn tất giai đoạn thí điểm, Sở TT-TT và Sở Y tế sẽ phối hợp tham mưu UBND TPHCM triển khai nhân rộng trên toàn TPHCM.

* Về vấn đề cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, trong buổi gặp gỡ, trao đổi với báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM chiều 16-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi nhận định đây là vấn đề rất lớn với đô thị có trên 10 triệu dân.

Thời gian qua, TPHCM đã có sự chuẩn bị. Trong bối cảnh các tỉnh, thành xung quanh cũng thực hiện Chỉ thị 16, nên việc thu mua hàng hóa, vận chuyển về TPHCM có khó khăn và đôi lúc có thiếu cục bộ, giá cả một số mặt hàng có tăng lên, việc này là không tránh khỏi. Nhưng lãnh đạo TPHCM, các ngành chức năng cố gắng không để xảy ra tình trạng này nghiêm trọng hơn, không để xảy ra khủng hoảng thiếu hàng hóa.

* Cục Thuế TPHCM ban hành công văn số 6443/CTTPHCM-HKDCN ngày 01/7/2021 về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như: Chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế. Từ tháng 5 đến nay, ngành thuế đã giải quyết miễn giảm cho 86.197 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số thuế miễn giảm là 123 tỷ đồng.

* Sở Công thương TPHCM vừa có công văn hỏa tốc gửi các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp phân phối hàng hóa về việc tăng cường cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm thiết yếu thông qua phương thức giao dịch trực tuyến. Theo đó, Sở Công thương TPHCM đề nghị các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp phân phối hàng hóa quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ và ưu tiên hiển thị các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu, các sản phẩm phòng, chống dịch để khách hàng dễ tiếp cận, mua sắm với phương thức trực tuyến.

Ngày 16-7, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM. Thủ tướng đề nghị TPHCM tập trung toàn lực ưu tiên cho công tác phòng, chống, kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, sớm kiểm soát được dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm cao nhất, triển khai thực hiện hiệu quả nhất để sớm đưa cuộc sống của Nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường, đáp ứng sự tin tưởng và mong chờ của cả nước.

Tin cùng chuyên mục