TPHCM tiếp nhận hơn 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế

Sáng 6-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận hàng hóa, đồ bảo hộ do Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM và Hiệp hội Dệt May Việt Nam tặng quỹ phòng chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao thư cảm ơn cho các đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao thư cảm ơn cho các đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.  

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao tặng hơn 1,6 tỷ đồng cùng với 400kg gạo, 100 bộ đồ bảo hộ (đợt 1) cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga cho biết, tính đến ngày 31-8, đã có 39/77 cơ sở Đảng gửi hơn 1,6 tỷ đồng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong Khối ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn TP.

Theo Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, đợt vận động này kéo dài đến hết ngày 15-9, dự kiến đóng góp ủng hộ 3 tỷ đồng từ chương trình vận động đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn TPHCM.

TPHCM tiếp nhận hơn 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế ảnh 1 Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tặng tiền, gạo và đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể trong Khối thực hiện chăm lo đảng viên, đoàn viên, hội viên gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cùng với đó, chăm lo cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của TPHCM, người dân các khu vực cách ly tập trung, người dân khó khăn, lao động nữ mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; đoàn viên, người lao động buộc phải nghỉ việc... với hơn 17,1 tỷ đồng là các phần quà như trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ y tế, túi thuốc điều trị F0 tại nhà, nhu yếu phẩm…

Ngoài ra, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tiếp tục thực hiện chủ trương vận động máy tính, máy tính bảng, điện thoại cũ đã qua sử dụng để tặng học sinh nghèo vượt khó để phục vụ việc học trực tuyến của học sinh.

TPHCM tiếp nhận hơn 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế ảnh 2 Hiệp hội Dệt may Việt Nam trao đồ bảo hộ ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Cũng trong buổi sáng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp độ 4 trị giá 1,5 tỷ đồng do Hiệp hội Dệt May Việt Nam tặng. Sau khi tiếp nhận, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã chuyển 4.000 bộ đến các đơn vị thuộc Sở Y tế TPHCM; 2.000 bộ cho UBND quận Bình Tân và 4.000 bộ hỗ trợ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5G Bộ Quốc phòng.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu ghi nhận và đánh giá cao các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều hoạt động tham gia chung tay cùng TPHCM thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cảm ơn Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã chủ động, linh hoạt, nắm bắt kịp thời những khó khăn của TPHCM để chia sẻ và chọn đúng những món quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục