TPHCM thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ Đoàn, Hội ở trường học

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các cơ sở giáo dục và dạy nghề trên địa bàn TP.
 Các đại biểu tham dự Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi TPHCM lần V năm 2019, được trao giấy chứng nhận Bí thư Chi đoàn giỏi TPHCM lần V
Các đại biểu tham dự Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi TPHCM lần V năm 2019, được trao giấy chứng nhận Bí thư Chi đoàn giỏi TPHCM lần V

Theo đó, nếu cán bộ Đoàn, hội là giảng viên, giáo viên hoặc không phải là giảng viên, giáo viên đang giữ chức vụ có phụ cấp tương đương hoặc cao hơn phụ cấp của trưởng phòng, phó trưởng phòng, tổ trưởng chuyên môn, phó trưởng bộ môn, tổ phó chuyên môn thì được hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Trường hợp cán bộ Đoàn, hội là học sinh, sinh viên được hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng hoặc theo năm học, căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, hội trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Tin cùng chuyên mục