TPHCM thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, TPHCM thực hiện hơn 5.664 dự án, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.
Dự án nhà ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: VĂN MINH
Dự án nhà ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: VĂN MINH
Sáng 25-6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TPHCM.
Theo đó, HĐND TPHCM giao UBND TPHCM thường xuyên theo dõi, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương quan tâm xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố và góp phần thúc đẩy các tỉnh lân cận phát triển.
Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết, đảm bảo các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được UBND TPHCM đề xuất đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.
Trong đó, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.
TPHCM thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ảnh 1 Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG
HĐND TPHCM giao UBND TPHCM tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án, tránh dàn trải, lãng phí.
Sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, UBND TPHCM có trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) trình HĐND TPHCM quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.
Trước đó, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND TPHCM về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố. Báo cáo thẩm tra nêu, trong quá trình hoàn thiện cần quan tâm, danh mục chương trình, dự án đầu tư công đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cần đảm bảo bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025 nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
TPHCM thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đọc tờ trình vào chiều 24-6. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chiều 24-6, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đọc tờ trình về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố. Theo tờ trình UBND TPHCM gửi đến các đại biểu, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước là 6.957 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương ngoài nước là 6.968 tỷ đồng. 
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương, qua rà soát, tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này của TPHCM từ ngân sách địa phương dự kiến là 672.862 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Trong đó, TPHCM thực hiện 5.664 dự án, nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ nguồn bội chi ngân sách thành phố là 38.788 tỷ đồng và nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ ngân sách thành phố là 634.073 tỷ đồng.
Theo UBND TPHCM, thành phố có thể cân đối nguồn vốn chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 261.967 tỷ đồng, cao hơn 119.410 tỷ đồng so với mức vốn theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ (là 142.557 tỷ đồng). Trong trường hợp này có thể đáp ứng được 38,9% nhu cầu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố (672.862 tỷ đồng).

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố có một số dự án trọng điểm như: Dự án vệ sinh môi trường TPHCM (giai đoạn 2); dự án phát triển giao thông xanh TPHCM; dự án cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2); dự án xây dựng đường sắt đô thị TPHCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (Bến Thành - Tham Lương). 

Ngoài ra, TPHCM dự kiến bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 gồm: Dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến nghé giai đoạn 2 (500 tỷ đồng); dự án vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2 (1.900 tỷ đồng); dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TPHCM - SECO (245 tỷ đồng); dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TPHCM - SPR (397 tỷ đồng); dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - thành phần 7 (218 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (2.484 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (1.222 tỷ đồng). 

Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn tiếp theo gồm các dự án: Dự án bờ tả sông Sài Gòn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm (38 tỷ đồng); dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (432 tỷ đồng). Đối với 2 dự án chuẩn bị đầu tư đã được HĐND TPHCM thông qua trước đó gồm: Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (4.000 tỷ đồng); dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) có vốn đầu tư là 1.800 tỷ đồng.


 

Chi 1.500 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 50

Sáng 25-6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM) giai đoạn trung hạn 2021 - 2025, với kinh phí 1.500 tỷ đồng. 

Quy mô dự án có tổng chiều dài 6,92km; trong đó xây dựng mới đường song hành Quốc lộ 50, mở rộng tuyến đường hiện hữu và xây mới hai cây cầu Bà Lớn, cầu Ông Thìn. Tổng vốn thực hiện dự án là 1.499 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021 - 2024. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 687 tỷ đồng, ngân sách TPHCM là 812 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục