TPHCM: Thời gian sinh hoạt hè kéo dài trong 4 tuần từ 19-7 đến 16-8

Ngày 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2020. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian sinh hoạt hè được tính bắt đầu từ ngày 19-7 đến ngày 16-8-2020.
Theo đó, chủ đề sinh hoạt của mùa hè năm nay là "Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn". Đối tượng tham gia gồm học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn. 
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian sinh hoạt hè được tính bắt đầu từ ngày 19-7 đến ngày 16-8-2020, ngắn hơn các năm trước do kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 kết thúc sau ngày 15-7.
Dự toán kinh phí sinh hoạt hè đối với 19 quận là 40.000 đồng/học sinh và 47.000 đồng/học sinh đối với 5 huyện ngoại thành. Theo đó, phòng GD-ĐT phối hợp với quận, huyện Đoàn tổng hợp số lượng học sinh trong đối tượng tham gia sinh hoạt hè năm 2020, đồng thời xây dựng chương trình hoạt động, lập dự trù kinh phí hoạt động. 
Riêng đối với các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng và trung cấp trực thuộc sẽ dự trù kinh phí sinh hoạt hè năm 2020, nguồn chi từ ngân sách năm 2020 đã được giao cho các đơn vị, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa. Đặc biệt, đối với các trường ngoài công lập, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đề xuất với hội đồng quản trị cấp kinh phí hoạt động hè năm 2020 trên cơ sở tự cân đối, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế tại đơn vị. 
Nội dung sinh hoạt hè năm nay tập trung một số nội dung như giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc, phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho học sinh, sinh viên, tuyên truyền về an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn. 
Ngoài ra, cũng trong hè này, TP tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. 

Tin cùng chuyên mục