TPHCM: Thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 và 12

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc vừa thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022 dành cho học sinh lớp 12 đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố. 

Năm nay, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố sẽ diễn ra ở 12 môn thi gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Trung (các môn ngoại ngữ không thi nghe).

Đối tượng dự thi gồm tất cả học sinh đang học lớp 12, xếp loại học lực và hạnh kiểm học kỳ 1 từ khá trở lên. Mỗi trường học cử tối đa 10 học sinh đăng ký dự thi ở mỗi môn thi, riêng các trường chuyên và trường có lớp chuyên được cử thêm tối đa 10 học sinh/môn chuyên (điều kiện không có học sinh thuộc đội dự tuyển học sinh giỏi của thành phố dự thi cấp quốc gia).

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra vào ngày 7-4 tại 6 hội đồng thi gồm: Trường THPT Trưng Vương (quận 1), THPT Ngô Quyền (quận 7), THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) và THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6).

Riêng đối với lớp 9, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra vào cuối tháng 3. Ngoài 12 môn thi như khối 12, khối 9 sẽ có thêm môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ; các môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tiếng Trung) có phần thi nghe. Các đơn vị đăng ký danh sách học sinh dự thi từ nay đến hết ngày 26-2.

Tin cùng chuyên mục