TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh

Chiều 8-7, thông tin nhanh về ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, ngày thi thứ hai có tất cả 5 thí sinh vi phạm quy chế. Trong 7 môn thi, môn Ngoại ngữ vắng nhiều thí sinh nhất với 415 em.
Ngoài ra, trong 6 môn thi thành phần của hai tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, môn Giáo dục công dân có nhiều thí sinh vắng nhất với 274 thí sinh, kế đến là môn Lịch sử với 204 thí sinh.
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 1 Thí sinh vui mừng khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (quận 1), chiều 8-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngày thi thứ hai có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi đều do mang điện thoại di động vào phòng thi, không có trường hợp cán bộ coi thi vi phạm quy chế.
Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, ngày thi thứ hai diễn ra bình thường, ổn định, không có sự cố bất thường tại các điểm thi. 
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 2 Lực lượng tình nguyện viên chúc mừng thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (quận 1), chiều 8-7. Ảnh: THU TÂM
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, kết thúc giờ làm bài môn Ngoại ngữ, thời tiết TPHCM nhiều nơi có mưa. Tuy nhiên, do có sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên là các chiến sĩ "Tiếp sức mùa thi" và lực lượng dân phòng, trật tự tại các địa phương nên không xảy ra ùn tắc tại các khu vực cổng trường.  
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 3 Thí sinh vui mừng khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (quận 1), chiều 8-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhìn chung, thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi do đề thi tiếng Anh được nhận định khá dễ. 
Như vậy, sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngoại ngữ, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 4 Thí sinh vui mừng khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), chiều 8-7. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Dự kiến, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi vào ngày 24-7, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26-7.
Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 5
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 6 Nhiều phụ huynh "đội mưa", mong ngóng con tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), chiều 8-7. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
TPHCM: Thêm 5 trường hợp vi phạm quy chế thi tốt nghiệp, môn Ngoại ngữ vắng hơn 400 thí sinh ảnh 7 Một thí sinh được người thân ôm, động viên sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh), chiều 8-7. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bộ GD-ĐT quy định, thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lần duy nhất sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, không giới hạn số lần lưu thay đổi nguyện vọng. Thí sinh tham gia xét tuyển đại học không phân biệt loại hình xét tuyển (như học bạ, tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT…) đều phải nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT nhằm lọc ảo và đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển ở một trường đại học.

Tin cùng chuyên mục