TPHCM: Tăng cường đáp ứng chỗ học cho học sinh lớp 1

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, trong đó hai mục tiêu cơ bản là 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và sĩ số 35 học sinh/lớp. Tuy nhiên, với tình hình gia tăng dân số cơ học quá lớn, các quận, huyện đã tăng cường đáp ứng chỗ học cho học sinh.
Học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) trong ngày khai giảng năm học 2019-2020
Học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) trong ngày khai giảng năm học 2019-2020

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp cho biết, học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trước ngày 1-4-2020 đều được phân tuyến vào lớp 1 tại các trường tiểu học (TH) trên địa bàn. Riêng học sinh có hộ khẩu TPHCM nhưng tạm trú tại Gò Vấp sẽ được xem xét sắp xếp chỗ học nếu các trường còn khả năng tiếp nhận, ưu tiên các quận huyện ngoại thành như Nhà Giờ, Cần Bè, Thủ Đức; trường hợp hộ khẩu lân cận như Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 12 sẽ xem xét giới thiệu chỗ học phù hợp. Dự kiến đầu tuần này, danh sách học sinh lớp 1 sẽ được công bố, phụ huynh bắt đầu nộp hồ sơ nhập học cho con. 

Tại quận Bình Tân, mốc thời gian “chốt” học sinh diện tạm trú để phân tuyến đầu cấp là tháng 2-2020. Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Bình Tân, tình hình học sinh nhiều biến động do thay đổi nơi cư trú. Do đó, địa phương bố trí chỗ học theo thứ tự ưu tiên gồm: hộ khẩu thường trú, tạm trú trước tháng 2-2020, sau đó đến các trường hợp hộ khẩu thường trú mới (chuyển hộ khẩu từ nơi khác đến), tạm trú mới trong điều kiện các trường còn khả năng tiếp nhận. Năm nay, địa phương có thêm Trường TH Bùi Hữu Nghĩa (phường An Lạc A) mới đưa vào sử dụng có thể tiếp nhận 450 học sinh lớp 1. Hiện tại mới có 250 học sinh nhập học, vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm. Nếu theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, địa phương chỉ duy trì tỷ lệ 37% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, quận đã chỉ đạo các trường giảm số lớp bán trú các khối 2, 3, 4, 5 để tăng tỷ lệ 2 buổi/ngày cho lớp 1 lên 62%. Ngoài ra, địa phương còn triển khai nhiều biện pháp như tận dụng phòng chức năng, ghép lớp nhưng đảm bảo sĩ số không quá 41 học sinh/với lớp 1.

Ở quận 12, một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh quận 12 cho biết, địa phương đang tính đến phương án gia tăng sĩ số học sinh/lớp để giải quyết thêm chỗ học cho người dân. Trước đó, do áp lực gia tăng dân số cơ học quá lớn nên quận phải duy trì sĩ số vượt chuẩn từ 48-50 học sinh/lớp, điều kiện tuyển sinh khá “chặt” là học sinh phải có hộ khẩu hoặc tạm trú cách thời điểm xét duyệt hồ sơ 12 tháng (từ 31-7-2019 trở về trước). Toàn quận hiện còn hơn 1.700 trẻ diện tạm trú không đủ điều kiện tuyển sinh. Mới đây, UBND quận 12 đã chỉ đạo các trường TH đồng loạt tăng sĩ số lên 50 học sinh/lớp, ưu tiên bố trí chỗ học cho học sinh tạm trú gần mốc thời gian 31-7-2019, con gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, trẻ mồ côi hoặc những trường hợp đã có anh, chị học TH trên địa bàn. 

Trước khó khăn chung, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT 24 quận, huyện thống kê số lượng học sinh lớp 1 nhập học tại các trường TH công lập, kể cả những trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển theo phân tuyến để rà soát trên quy mô toàn thành phố. Năm học 2020-2021, thành phố tăng thêm 54.600 học sinh, trong đó hơn 378.000 học sinh không có hộ khẩu thành phố.

Tin cùng chuyên mục