TPHCM: Sức mua rằm tháng Chạp tăng

Chiều tối 16-1 (ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu), ghi nhận từ một số chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TPHCM, sức mua bắt đầu nhích dần, người tiêu dùng đi mua sắm chộn rộn hơn so với vài tuần trước đó. 
Người dân mua sắm tại siêu thị
Người dân mua sắm tại siêu thị

Ghi nhanh tại một số chợ truyền thống, người dân tấp nập mua trái cây, hoa tươi, bánh kẹo về cúng rằm. Chị Hạnh, tiểu thương tại chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12) cho hay, sức mua trái cây, hoa tươi tại chợ tăng khoảng 25% so với ngày thường, tuy nhiên giá bán chỉ nhích nhẹ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Ví dụ, xoài cát 65.000 đồng/kg, quýt 50.000 đồng/kg…

Theo bà Ứng Thị Kim Liên, tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6), sức mua tại chợ đang khởi sắc rõ rệt, trái với không khí vắng vẻ cách nay vài tuần. Thế nhưng, hàng mứt tết, bánh kẹo các loại về chợ không nhiều, vì trước đó nhiều doanh nghiệp lo ngại sức mua kém.

Hiện tại, giá bán sỉ tại chợ tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg mứt các loại. Chẳng hạn, mứt bí 70.000/kg, mứt năng 110.000/kg, mứt me 150.000 đồng/kg, mứt mãng cầu 140.000/kg, nho khô loại lớn 190.000/kg, hạt dưa 160.000 đồng/kg…. Một số tiểu thương thừa nhận, năm nay người tiêu dùng chi tiêu thận trọng, cân nhắc rất kỹ. “Kinh tế khó khăn nên đâu ai dám mua sắm nhiều. Thế nhưng, chúng tôi bán hàng qua mạng xã hội khá đông khách, chiếm khoảng 50% thị phần, chủ yếu nguồn khách từ các tỉnh xa”, một tiểu thương chợ Bình Tây chia sẻ. Theo ban quản lý hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn, lượng hàng hóa về chợ khá dồi dào, mức giá ổn định. Nhu cầu mua sắm của bà con vào rằm tháng Chạp chỉ tăng nhẹ, không đáng kể so với ngày thường nên không ảnh hưởng nhiều đến sức mua tại chợ. Tương tự, các siêu thị như Co.opmart, BigC… nhận định, sức mua cận tết đang tăng dần. Nguồn hàng đã được doanh nghiệp chuẩn bị kỹ cách nay vài tháng nên người dân không lo xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. 

Tin cùng chuyên mục