TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp

Sáng 13-12, gần 160.000 học sinh khối lớp 9, 12 và sinh viên một số trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TPHCM chính thức trở lại trường học trực tiếp. Khó có thể diễn tả cảm xúc của cả thầy và trò sau gần 7 tháng thực hiện giãn cách vì dịch bệnh mới được trở lại trường học. 

Từ sáng sớm, học sinh các trường THCS, THPT và sinh viên một số trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố đã háo hức tựu trường sau 7 tháng thực hiện giãn cách.

TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 1  Học sinh trường THCS Lý Phong sát khuẩn trước khi vào học. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tất cả các trường đều thực hiện nghiêm khuyến cáo của liên Sở GD-ĐT, Y tế về công tác phòng chống dịch khi bố trí chia đôi các lớp (bình quân không quá 25 học sinh/lớp) nhằm không có nhiều học sinh tập trung cùng lúc ở cổng hay lớp học. Tất cả các trường đều có các phương án phòng chống dịch chặt chẽ theo hướng dẫn.
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 2 Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giữ khoảng cách khi vào trường. Ảnh: CAO THĂNG
Lớp 12CT1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) có 40/42 học sinh có mặt. 5 phút ổn định lớp diễn ra trong tiếng cười vui vẻ, cô và trò ân cần thăm hỏi nhau. Lê Đỗ Minh Anh kể, em háo hức cả đêm không ngủ được, nôn nao mong trời mau sảng để đến trường thật sớm gặp lại thầy cô, bạn bè.
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 3 Mỗi học sinh ngồi một bàn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG 
Với Lê Thanh Hà, lớp 12 chuyên Lý 2, bảo: “Lạ vì quá lâu rồi mới được trở lại trường, trước đây 1 bàn có 2 bạn cùng ngồi nên có gì cũng trao đổi, chia sẻ với nhau, nhưng đây là biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho em và các bạn".
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 4 Giờ học trên lớp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, toàn trường có 21 lớp 12, trong sáng nay gần 98% các em đi học, số còn lại khoảng 20 em là F0, F1 và một số em theo gia đình về các tỉnh, thành chưa quay lại thành phố. Mỗi lớp được được tách, tuy nhiên do phòng học nhỏ nên còn có tình trạng có lớp học sinh 2 em ngồi 1 bàn.
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 5 Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng trao đổi cùng Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng theo bà Phạm Thị Bé Hiền, nhìn chung thầy cô và học trò đều rất háo hức nhưng cũng có phần lo lắng vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Với phương thức học 50% trực tiếp, 50% trực tuyến lại tách lớp như khuyến cáo của liên sở, phụ huynh yên tâm vì giảm nguy cơ dịch trong trường học. Trong trường học sinh có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, các em sẽ được đưa đến phòng cách ly y tế. Trường cũng chuẩn bị hàng trăm bô test nhanh, để thử cho học trò. Nếu kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, nhân viên y tế của trường sẽ báo ngay cho Trung tâm y tế quận và trạm y tế phường hỗ trợ xử lý.  

TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 6 Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sát khuẩn khi vào trường. Ảnh: CAO THĂNG
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 7 Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khai báo y tế trước khi vào trường. Ảnh: CAO THĂNG
Phấn khởi khi được đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, ông Trần Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Phong (quận 5) cho biết rất vui và nhà trường luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Tài thông tin thêm: “Nhà trường thực hiện tách lớp làm đôi và không tổ chức bán trú, không căng tin, không mở máy lạnh. Khi tan học, các lớp ra về theo khoảng cách 5 phút/lớp, học trò được giám thị hướng dẫn lần lượt theo hai lối cầu thang riêng biệt.
TPHCM: Sinh viên, học sinh trở lại trường học trực tiếp ảnh 8 Sát khuẩn trước khi vào lớp, ở Trường THCS Lý Phong. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Có mặt từ sáng sớm tại Trường THCS Lý Phong sau đó đến tiếp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu và Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng đi từng phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch của các trường rồi cùng đánh giá: Công tác tổ chức của các trường được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn về phòng chống dịch của liên sở, tuy nhiên việc tách đôi lớp học, Trường THCS Lý Phong làm tốt. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngay khi tiết 1 kết thúc phải tiến hành ngay việc tách học sinh của các lớp còn đông qua phòng khác nhằm đảm bảo không quá 25 học sinh/lớp.

Cũng trong sáng nay, liên Sở GD-ĐT TP và Sở Y tế TP tổ chức 20 đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống dịch khi mở cửa lại trường học trên địa bàn 21 quận huyện và TP Thủ Đức, đồng thời kiểm tra 4 trường cao đẳng, trung cấp được dạy và học trực tiếp. 

Tin cùng chuyên mục