TPHCM sẽ hỗ trợ các dự án hợp tác với Hàn Quốc

Chiều 21-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, có buổi tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, nhân chuyến làm việc tại TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bày tỏ niềm vui trước mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng ở khía cạnh địa phương, quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Hàn Quốc đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại. TPHCM cũng là địa phương có đóng góp và thụ hưởng từ mối quan hệ giữa hai nước, hiện đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương Hàn Quốc. 

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, sẵn sàng tạo điều kiện cho cơ quan ngoại giao Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc hoạt động, làm việc tại TPHCM. Trong thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, ngoại giao, văn hóa, ngoại giao nhân dân để đạt kết quả cao nhất trong năm 2022. Liên quan đến kế hoạch kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Sở Ngoại vụ tiến hành hợp tác triển khai với cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại TPHCM. 

Đồng chí Phan Văn Mãi thống nhất việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trao đổi về việc tháo gỡ những vướng mắc cho các dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại TPHCM trong đó có việc mở rộng Trường Quốc tế Hàn Quốc tại TP, hợp tác triển khai thực hiện tuyến đường sắt metro số 2, triển khai dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án trên trong thời gian tới. TPHCM cũng sẽ tạo điều kiện cho các đoàn chuyên gia Hàn Quốc đến TP làm việc trên cơ sở phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn lãnh đạo TP đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Park Noh Wan chúc mừng TP vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Đại sứ bày tỏ hy vọng việc tiến tới sự kiện kỷ niệm quan hệ hợp tác 30 năm, TPHCM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; mong lãnh đạo TP tiếp tục lắng nghe ý kiến, sáng kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với các lĩnh vực TP quan tâm phát triển.

Tin cùng chuyên mục