Sáng 26-10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các thành viên và các địa phương triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Kết luận tại cuộc họp này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhắc lại, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đã có thông báo, đến thời điểm này, có thể khẳng định áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ không mạnh lên thành bão.
Từ chiều nay 26-10, áp thấp nhiệt đới bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực từ Ninh Thuận tới Khánh Hòa và Phú Yên. Gió vào đất liền cũng không lớn, ở mức cấp 6. Mặc dù mưa không lớn bằng đợt mưa từ ngày 22 đến 25-10, nhưng áp thấp nhiệt đới này lại gây mưa diện rộng.
“Bắt đầu từ đêm nay và ngày mai sẽ mưa đặc biệt lớn ở TPHCM cộng với triều cường” – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết và đề nghị TPHCM cần đề phòng nguy cơ ngập lụt. Đợt mưa thứ hai sẽ kéo dài từ chiều nay đến ngày 28-10 ở Nam Trung bộ và và đợt thứ ba từ ngày 27 đến 30-10 kéo dài ra Bắc Trung bộ.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng, trong các đợt mưa lũ bão vừa rồi, nhờ sự chủ động và tích cực vào cuộc của các thành viên ban chỉ đạo cùng các địa phương nên thiệt hại đã được giảm tối đa. Do đó, ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới do áp thấp nhiệt đới cũng như các đợt thiên tai từ nay đến cuối năm, các đơn vị cùng tiếp tục phát huy vai trò chủ động triển khai ứng phó, không chủ quan.
Đánh giá tình hình năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, năm nay thiên tai ở nước ta không khốc liệt như mọi năm. Mặc dù vậy, không thể chủ quan với tình hình từ nay đến cuối năm vì theo dự báo vẫn còn có 1-2 cơn bão.
Trước mắt, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị cần tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào bờ.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tại Quảng Ngãi, bà con chạy lũ đã trở về nhà; riêng tại Quảng Nam vẫn còn hơn 200 hộ dân chưa về được vì còn đang lụt; 2 ngày tới, khu vực này lại có mưa, tiếp tục tái xuất nguy cơ sạt lở, ngập lụt vùng trũng thấp.
“Tôi lo ngại nhất là tâm lý của bà con. Ở đây không phải tâm lý chủ quan mà là tâm lý mệt mỏi vì trong vòng 1 tháng nay, vùng này đã 3 lần phải di dời bà con đi tránh mưa lũ” – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai chia sẻ và đề nghị các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi… tiếp tục động viên bà con nếu có lệnh phải sơ tán, không để tâm lý buông xuôi, mệt mỏi dẫn đến chủ quan.
Tin cùng chuyên mục

Phân tích rõ nguyên nhân chậm triển khai nhiều nội dung Nghị quyết 54

Nhiều nhà dân ở Đà Lạt bị ngập sau trận mưa lớn

Cha ôm theo con gái nhảy cầu tự tử do mâu thuẫn gia đình

Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã, di cư

Tạm đình chỉ bảo vệ đánh học sinh

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Không khí cổ vũ SEA Games 31 lan tỏa đến Nam Sudan

Bạc Liêu: Phát động trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác
