TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự

Sáng nay 15-12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm này sẽ được triển khai từ sáng ngày 15-12-2020 đến hết ngày 28-2-2021.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành Ủy TPHCM, Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc TPHCM.

TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 1 Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết: Trong 11 tháng năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 3,65% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí...
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: Công an TPHCM cần phải quán triệt phương châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Ở đâu để tội phạm lộng hành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công an nơi đó sẽ chịu trách nhiệm.
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 2
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 3
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 4 Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Công an TP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong phòng chống các loại tội phạm, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ với phương châm "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", lấy niềm vui nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình.
Lãnh đạo các đơn vị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt về khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không để xảy ra khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự... trên địa bàn TP trước, trong và sau đại hội.
Kiên quyết đấu tranh với những đường đây tội phạm như: tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, xâm phạm tài sản, buôn lậu, hàng giả…
Sau khi kết thúc buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành Ủy TPHCM, Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cùng nhiều lãnh đạo TP đã bắt tay khích lệ tinh thần của các chiến sĩ trước giờ ra quân.
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 5 Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành Ủy TPHCM bắt tay khích lệ lực lượng trước lúc ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 6 Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM bắt tay các chiến sĩ trước lúc ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 7 Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM bắt tay khích lệ tinh thần của các chiến sĩ trước giờ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH 
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 8 Lãnh đạo Công an TPHCM bắt tay khích lệ tinh thần của các chiến sĩ trước giờ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 9
TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 10 Các đơn vị nghiệp vụ ra quân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cũng trong sáng ngày 15-12, Công an quận Tân Bình cũng đã ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021.

TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 11 Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình phát biểu tại buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, trong 11 tháng năm 2020, Công an quận Tân Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ khám phá đạt cao so với cùng kỳ; nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt phá; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; tình hình chính trị tiếp tục được giữ vững...

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi cũng nhìn nhận tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động, nguy hiểm hơn. Nổi lên án giết người có hành vi dã man với nguyên nhân phần lớn mang tính bộc phát hoặc phát sinh từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày; xu hướng bạo lực, phạm tội trong số thanh thiếu niên ngày càng công khai và liều lĩnh; tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn tiềm ẩn phức tạp...

TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 12 Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Bình tại buổi lễ

Trưởng Công an quận Tân Bình yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn ngay các hoạt động phá hoại, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự ảnh 13 Các đơn vị nghiệp vụ công an quận Tân Bình ra quân

Tin cùng chuyên mục