TPHCM ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn các chiến sĩ tình nguyện luôn thể hiện hết sức mình ở những địa bàn hoạt động, để bù đắp phần nào những mất mát, những đau thương mà người dân đã phải trải qua. 

Sáng 5-6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Thành Đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự. 

TPHCM ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ ra quân 

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải xúc động bày tỏ, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt và rất có ý nghĩa, là ngày có một người thanh niên đã ra đi, bôn ba vì đất nước và đã tìm ra con đường cứu nước, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, năm 2021 là một năm hết sức khó khăn, chưa từng có trong tiền lệ, trong lịch sử của TPHCM. Dù cả hệ thống chính trị và nhân dân TPHCM đã rất nỗ lực nhưng không tránh khỏi những mất mát, đau thương.

Qua đó, đồng chí mong muốn các chiến sĩ tình nguyện cố gắng thể hiện hết sức mình ở những địa bàn hoạt động, để bù đắp phần nào những mất mát, những đau thương mà người dân đã phải trải qua. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng mong muốn các chiến sĩ tình nguyện tập trung rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng sống, sự sẻ chia để làm dày dặn hành trang bước vào cuộc sống.

“Các bạn hãy suy nghĩ và ghi nhớ, chúng ta ở TPHCM - nơi có nhiều thuận lợi trong học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí cũng như phát triển sự nghiệp hơn so với các vùng biển đảo xa xôi, vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phải hành động, phải sống như thế nào đó để thể hiện là người thanh niên bản lĩnh, ưu tú, trí tuệ, sáng tạo của TPHCM thân yêu”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ kỳ vọng. 

Trước đó, phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho biết, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 được triển khai từ ngày 5-6 đến ngày 15-8, gồm: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh và chương trình Gia sư áo xanh.

Mỗi chương trình, chiến dịch được tổ chức nhằm vận động, tập hợp, phát huy từng nhóm đối tượng thanh niên với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể đã tạo điều kiện tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành.

TPHCM ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 ảnh 2 Các thành viên chỉ đạo chiến dịch và đại sứ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022

Tiếp nối thành công từ năm 2020, năm nay, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo quan điểm “3 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình.

Chị Phan Thị Thanh Phương cho biết, điểm mới năm nay là các hoạt động chăm lo cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, thanh niên khuyết tật, người già neo đơn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; đẩy mạnh các đội hình tình nguyện tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ người dân TPHCM hậu Covid-19; tập trung các giải pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ nhanh chóng phục hồi sau dịch Covid-19.

Cùng với đó, tăng cường đổi mới phương thức hoạt động trên không gian mạng. Tập trung các giải pháp tình nguyện trực tuyến, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin kết nối tình nguyện http://govolunteerhcmc.vn và trang cộng đồng “GO VOLUNTEER!”; triển khai thí điểm đội hình “Tình nguyện vì quê hương”.

Từng chương trình, chiến dịch tình nguyện hè cũng xác lập song song các chỉ tiêu riêng, công trình riêng. Trong đó, đóng góp ít nhất 25.000 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn; tổ chức 30 đợt tư vấn, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho 30.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn TPHCM và các tỉnh; tổ chức trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 30.000 lượt thanh thiếu nhi TPHCM; bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho 200 chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch.

TPHCM ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 ảnh 3 Các chiến sĩ tình nguyện tại lễ ra quân

Ngoài ra, chương trình, chiến dịch tình nguyện hè tập trung trồng mới 30.000 cây xanh; nâng cấp, bê tông hóa 35km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa ít nhất 25 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; xây dựng, nâng cấp 20 khu sinh hoạt thể dục thể thao trong cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, khu sinh hoạt thể dục thể thao.

Theo chị Phan Thị Thanh Phương, địa bàn hoạt động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 diễn ra tập trung tại địa bàn của 21 quận - huyện và TP Thủ Đức; đồng thời tổ chức lực lượng tại các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, ĐBSCL, đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) và mặt trận nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tham gia hoạt động ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường Thành phố” nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6).

Trong đó, quận 1 tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu “Sông Sài Gòn - Con sông của TP tôi” dành cho chiến sĩ Hoa Phượng đỏ gắn với “Hành trình Thành phố tôi yêu” nghe giới thiệu, tìm hiểu các công trình, các địa điểm lịch sử dọc sông Sài Gòn bằng tuyến xe buýt sông Sài Gòn; tập huấn trang bị kỹ năng cho đội hình “Hoa phượng đỏ 4.0”; tập huấn, trang bị kỹ năng cho đội hình “Khoa học vui”. 

Tại TP Thủ Đức, các tình nguyện viên tham gia ngày hội đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan tuyến sông Sài Gòn; đạp xe tuyên truyền về môi trường trên tuyến sông Sài Gòn; khơi thông dòng chảy tuyến Rạch khu phố 1, phường Thảo Điền; tổ chức khám bệnh hậu Covid-19 và phát thuốc miễn phí cho 500 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Tại quận Phú Nhuận, tổ chức lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ; khai mạc hội thi Bản lĩnh cán bộ đoàn học sinh THPT; tổ chức tập huấn tự vệ cho chiến sĩ tình nguyện…

Tại huyện Nhà Bè, các tình nguyện viên tham gia trao tặng 10 bình Phòng cháy chữa cháy và bảng tiêu lệnh cho nhà trường; trao tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện cải tạo mảng xanh thanh niên trong khuôn viên trường; thực hiện Công trình Thắp sáng tuyến hẻm giao thông nông thôn…

Tin cùng chuyên mục