TPHCM mưa lớn, gây ngập nặng, xuất hiện mưa đá

Khoảng 13 giờ ngày 12-6, TPHCM xảy ra mưa lớn gây ngập nặng và làm bật gốc cây xanh. Ở một số quận còn xuất hiện mưa đá.

Theo ghi nhận, một số tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, Tân Thành, Âu Cơ (quận Tân Phú), Hồng Lạc, Ni Sư Huỳnh Liên, Thành Mỹ (quận Tân Bình) bị ngập nặng do nước mưa thoát không kịp.

Nhiều nhà dân có nền thấp hơn so với mặt đường đã bị nước tràn vào nhà. Thậm chí, cây xanh cao khoảng 3 mét trước nhà số 4 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) bị bật gốc. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Một số khu vực quận Tân Bình, Tân Phú xuất hiện mưa đá với kích thước gần 1cm. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, nhiều khu vực như TP Thủ Đức, quận 8, 10, 12, Tân Phú, huyện Bình Chánh… vẫn còn mưa rải rác.

TPHCM mưa lớn, gây ngập nặng, xuất hiện mưa đá ảnh 1 Xuất hiện mưa đá với kích thước gần 1cm
TPHCM mưa lớn, gây ngập nặng, xuất hiện mưa đá ảnh 2 Cây xanh trước nhà số 4 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) bị bật gốc
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xuất hiện nhiều nơi gây mưa rào kèm dông ở TPHCM và nhiều tỉnh thành như Bình Phước (Bù Gia Mập), Long An (Thạnh Hóa, Thủ Thừa, TP Tân An, Tân Trụ), Tiền Giang (Mỹ Tho, Chợ Gạo, Châu Thành), Bến Tre (Châu Thành), Cà Mau (Ngọc Hiển, Năm Căn), Bạc Liêu (Đông Hải, Hòa Bình). Lượng mưa đo được tại trạm Củ Chi, Sa Đéc rất to đạt 55.8mm, Phú Tân 98.8mm, Hồ Dầu Tiếng 48.6mm, Vĩnh Long và Tam Thôn Hiệp 44.2mm, Bù Nho 44mm…
TPHCM mưa lớn, gây ngập nặng, xuất hiện mưa đá ảnh 3 Ngay sau khi hết mưa, nhân viên cây xanh đã đến cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã

Lý giải về hiện tượng mưa bất thường, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra do rãnh áp thấp ở phía Bắc bị nén xuống phía Nam. Trên cao, áp cao Tây Thái Bình Dương lấn tây, các hình thế thời tiết nêu trên gây nên nền nhiệt khá cao khắp từ Bắc Bộ, Trung Bộ tới một số tỉnh Nam Bộ, TPHCM. Cùng với đó, những ngày qua nhiệt độ không khí ban ngày khá cao. Khi hệ thống áp cao cận lấn Tây, có những nhiễu động quy mô nhỏ trong gió Tây Nam tạo nên hộ tụ ẩm, quá trình đối lưu mây gặp điều kiện độ ẩm cao, nền nhiệt bề mặt bị đốt nóng mạnh, làm cho khí quyển có sự bất ổn định lớn, đối lưu mạnh sẽ đưa hạt mây lên rất cao, nên những hạt mây ngưng kết thành hạt đá, tạo ra mưa đá.

Dự báo khu vực Nam Bộ, chiều tối 13-6 có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, miền Đông có nơi dưới 24 độ. Ngày 16-6 và ngày 19-6, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Tin cùng chuyên mục