TPHCM: Mới có 9/24 quận, huyện thực hiện nghị quyết HĐND TP về chính sách có công

Những địa phương khác triển khai chậm, hoặc chưa làm gì. Thêm nữa, ngay từ đầu năm, TP đã rót kinh phí xuống quận, huyện nhưng nhiều phòng lao động... không biết!(?)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tường nhân Ngày Thương Binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tường nhân Ngày Thương Binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chương trình Lắng nghe và trao đổi “Chính sách chăm lo người có công với cách mạng” do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp với HĐND TP tổ chức diễn ra ngày 6 - 8, nhiều cử tri, đại biểu HĐND phản ánh về tình trạng hồ sơ chính sách tồn đọng, nhiều trường hợp chậm hỗ trợ nhà ở, chi trả chế độ, BHYT…
Trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định: “Đến nay, đối với những hồ sơ TPHCM tiếp nhận, TP không để trường hợp nào tồn đọng. Nhiều hồ sơ chưa thể giải quyết được là do phải đợi bổ túc giấy tờ, thông tin theo quy định. Chính quyền TP luôn chỉ đạo quyết liệt, đốc thúc phần công việc liên quan để giải quyết chính sách cho người có công”.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu cho biết, đầu năm 2017, UBND TP ban hành kế hoạch giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong 2 năm. Nhờ vậy, 6.200 hồ sơ được xử lý ổn thỏa. Nhiều quận, huyện cử cán bộ theo dõi, trực tiếp xác minh từng hồ sơ. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Thu cũng nhìn nhận, có một bộ phận cán bộ chưa ý thức đầy đủ về công tác đền ơn đáp nghĩa, nên thiếu trách nhiệm trong công việc. Không chỉ vậy, quá trình phối hợp giữa các cấp chưa chặt chẽ, đồng bộ. Do đó, tiến độ thực hiện công việc chưa nhanh chóng. Đơn cử, cuối năm 2016, HĐND TP ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn TP và ngay đầu năm 2017, UBND TP ra văn bản chỉ đạo triển khai. Song đến nay, mới có 9 quận, huyện thực hiện. Những địa phương khác triển khai chậm, hoặc chưa làm gì. Thêm nữa, ngay từ đầu năm, TP đã rót kinh phí xuống quận, huyện nhưng nhiều phòng lao động... không biết!(?)
Ghi nhận ý kiến người dân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định, nhiều ban ngành, địa phương chưa thực sự nắm chắc tình hình thực tế, nên HĐND TP phát hiện nhiều trường hợp ì ạch, chưa giải quyết kịp thời. Đồng chí yêu cầu cán bộ và cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát, cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tuyệt đối tránh tình trạng người có công và thân nhân của họ phải chịu thiệt thòi do lỗi từ các cấp chính quyền. 

Tin cùng chuyên mục