TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Ngày 12-5, UBMTTQ TP Thủ Đức và các quận huyện của TPHCM tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Tại quận 1, sáng 12-5, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM, tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp, công nhân, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong là ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 4, cùng với các ứng cử viên: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1.

Cùng tiếp xúc cử tri là 5 ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2, gồm: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM; Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp.

TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ảnh 1 Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM trao đổi ý kiến trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 12-5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 4 tiếp tục tiếp xúc cử tri quận 1.

Tại các buổi tiếp xúc, ứng cử viên Nguyễn Thành Phong cho biết, UBND TPHCM đang giao Sở Công thương TPHCM xây dựng chính sách tạo điều kiện thúc đẩy xây dựng những tập đoàn kinh tế lớn theo ngành nghề, đủ sức cạnh tranh, có liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ. Chủ tịch UBND TPHCM cam kết TPHCM có những chính sách hỗ trợ và luôn đồng hành doanh nghiệp phát triển. Đồng chí cũng cho biết UBND TPHCM đã giao Sở KH-ĐT TPHCM báo cáo về gói hỗ trợ thứ 2 cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do tác động của dịch Covid-19.

Tại quận 5, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri, gồm: Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM; Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đại Đồng Tiến; Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề TPHCM.

Cùng ngày, tại TP Thủ Đức, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri, gồm: Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tại TP Thủ Đức, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri, gồm: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM; Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQ TPHCM.

Tại quận Bình Thạnh, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 17 tiếp xúc cử tri, gồm: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; Nguyễn Thi Thanh, chuyên viên Phòng Công tác HĐND Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Minh Thành (Nguyễn Văn Thưởng), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ảnh 2 Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Thạnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại quận 4, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri, gồm: Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn; Ngô Châu Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND quận 4; Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4; Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tại quận 7, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri, gồm: Lê Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 7; Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM; Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Linh mục Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

Tại quận 5, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri, gồm: Trần Nam Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 5; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5; Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương; Lê Văn Tứ, diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

Tại quận Bình Tân, các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri, gồm: Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Bình Tân; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM; Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Thường trực, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thị Việt Tú, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tại quận Bình Tân, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri, gồm: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM khóa XIV; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT; Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu những ý kiến liên quan đến tình trạng kẹt xe, ngập nước trên địa bàn quận và mong muốn đẩy nhanh tiến độ những dự án đã thực hiện nhiều năm. Đó là dự án chỉnh trang, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, xây dựng lại cầu Tân Tạo, xây dựng Khu dân cư Tân Tạo…

Tin cùng chuyên mục