TPHCM kiến nghị đổi mới cơ cấu y tế cơ sở

Sáng 20-1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022. Hội nghị kết nối đến hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham dự của lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, năm 2021, TPHCM đã trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn chưa có tiền lệ, nhưng với sự chỉ đạo sáng suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các ban, bộ, ngành và các địa phương bạn, thành phố đã dần tổ chức hoàn thiện hệ thống phòng chống dịch và hiện nay đã kiểm soát được dịch bệnh.

TPHCM kiến nghị đổi mới cơ cấu y tế cơ sở ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG  
Hiện số ca mắc mới và tử vong tại thành phố đã giảm sâu sau nhiều tháng, có ngày chỉ còn 6 ca tử vong, còn khoảng 10.000 ca điều trị tại nhà, hơn 200 ca bệnh nặng điều trị tại các bệnh viện.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, trong quá trình chống dịch thời gian qua, y tế cơ sở (YTCS) đóng vai trò vô cùng quan trọng, tuy nhiên trong quá trình triển khai còn bộc lộ những bất cập, cụ thể một phần do thiếu cơ chế chính sách, một phần do chưa được quan tâm đúng mức nên hệ thống YTCS vừa yếu về mặt cơ sở vật chất, vừa thiếu về nguồn nhân lực.

Trước thực trạng đó, đồng chí Dương Anh Đức kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung Luật khám chữa bệnh, trong đó có quy định thời gian thực hành và cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa phải có thời gian thực hành tại tuyến YTCS; đồng thời bãi bỏ quy định phân tuyến chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, ban hành quy định đổi mới cơ cấu tổ chức trạm y tế theo hướng không phân bố trạm y tế theo hệ thống hành chính phường, xã mà theo quy mô dân số khoảng 10.000 dân.

Đồng chí Dương Anh Đức kiến nghị Bộ Y tế sớm trình Chính phủ ban hành các chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên YTCS như: hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ hàng tháng, chính sách thu hút nhân viên y tế làm việc tại các trạm y tế, trung tâm y tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động YTCS, quản lý tốt sức khỏe tạo niềm tin cho người dân, giảm áp lực cho y tế tuyến trên.

TPHCM kiến nghị đổi mới cơ cấu y tế cơ sở ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG  
Đồng thời, điều chỉnh bổ sung, chức năng, nhiệm vụ kinh doanh dược và ban hành thông tư mới thay thế thông tư số 33 năm 2015 để triển khai mô hình tủ thuốc, nhà thuốc tại trạm y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị của các trạm y tế phường, xã, thị trấn.

Cho phép TPHCM triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phòng khám bác sĩ gia đình, chăm sóc điều trị tại nhà, khám chữa bệnh từ xa nhằm đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục