TPHCM kiểm soát được 2 chùm F0 cộng đồng

Chiều 21-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo định kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo.
Chung cư 89-91 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1
Chung cư 89-91 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1

Phó Chủ tịch UBND Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh thông tin, quận đã kiểm soát được ổ dịch Covid-19 tại một tu viện trên địa bàn. Cụ thể, ngày 15-2, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở Trường THCS An Nhơn (phường 6) phát hiện 1 học sinh lớp 7 cư trú tại Tu viện Don Bosco Bến Cát, phường 5, dương tính. Ngày 16-2, tu viện này tầm soát toàn bộ học sinh, tu sĩ và những người cư trú tại đây, phát hiện 53 học sinh và 1 tu sĩ mắc Covid-19. Đến nay không phát hiện thêm ca mắc mới, không có ca trở nặng.

Liên quan việc phường Bến Nghé (quận 1) phong tỏa chung cư Nguyễn Du do có hàng chục ca F0, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An cho biết, từ 18 đến 20-2, phường Bến Nghé xét nghiệm nhanh toàn bộ khu dân cư, ghi nhận 25 ca F0 thuộc 15 gia đình trên tổng số 65 hộ tại đây; không phát sinh ca F0 mới. Ngày 21-2, trạm y tế phường xác định dịch cơ bản được kiểm soát, phường đã ban hành thông báo kết thúc thời gian tạm thời phong tỏa tại khu dân cư này.

Về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trong trường học, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TPHCM Trịnh Duy Trọng cho biết, từ ngày 14 đến ngày 18-2 là tuần thứ 2 học sinh thành phố đi học trở lại sau Tết Nguyên đán 2022. Tình hình dịch bệnh tại TPHCM nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng có những diễn biến phức tạp. Ngày 17-2, TPHCM ghi nhận 95 học sinh mắc Covid-19, ngày 18-2 ghi nhận thêm 112 học sinh. Trong tuần đầu, ghi nhận 13 trẻ mầm non F0 tại trường và 75 học sinh tiểu học F0.

Đối với quy trình xử lý F1 là trẻ mầm non, học sinh, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế triển khai ngay văn bản này đến các cơ sở giáo dục và thống nhất thực hiện chung toàn thành từ ngày 21-2.

Theo đó, khi có 1 học sinh F0 thì trong lớp sẽ chỉ có một số học sinh được xác định là F1 chứ không phải toàn bộ là F1. Đối với việc xử lý học sinh F1 sẽ được phân ra làm 2 trường hợp. Học sinh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được cách ly ở nhà 5 ngày, nếu ngày thứ 5 xét nghiệm âm tính được đi học trở lại; học sinh là F1 chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ cách ly ở nhà 7 ngày.

Tin cùng chuyên mục