TPHCM hướng dẫn người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND viết tiểu sử, chương trình hành động

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM từ năm 2021 - 2026, nhằm giúp cho các ứng viên nắm thêm thông tin, qua đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại TPHCM.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chứng kiến lễ bàn giao hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chứng kiến lễ bàn giao hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 23-4, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TPHCM) và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

TPHCM hướng dẫn người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND viết tiểu sử, chương trình hành động ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chứng kiến lễ bàn giao hồ sơ và danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chuyển giao cho Ủy ban Bầu cử TPHCM hồ sơ 52 người ứng cử ĐBQH và 172 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM cùng danh sách trích ngang 37 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và 158 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND TPHCM.

Sau lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM từ năm 2021 - 2026 nhằm giúp cho các ứng viên nắm thêm thông tin, qua đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại TPHCM.

TPHCM hướng dẫn người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND viết tiểu sử, chương trình hành động ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo đó, đồng chí Võ Văn Hoan thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh vị thế của TPHCM, những thách thức TPHCM phải đối diện, như khoảng cách giàu nghèo, tốc độ đô thị hóa quá nhanh so với cơ sở hạ tầng, tình trạng kẹt xe, ngập nước…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2025, TPHCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo…

Tiếp đó, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM hướng dẫn người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động để trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi ứng cử viên vận động bầu cử.

Theo ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm, chương trình hành động cần nói rõ những lợi thế của bản thân, cam kết những vấn đề đúng tầm, đúng chức năng nhiệm vụ. Khi tiếp xúc cử tri, ứng viên cần giữ được phong thái phù hợp, chỉn chu.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM hướng dẫn viết tóm tắt tiểu sử, ghi nguyện vọng ứng cử tại đơn vị bầu cử. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng hướng dẫn về quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử.

TPHCM hướng dẫn người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND viết tiểu sử, chương trình hành động ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo đó, thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Trong đó, đối với người ứng cử ĐBQH có ít nhất 10 cuộc và người ứng cử ĐB HĐND TPHCM có ít nhất 5 cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Tin cùng chuyên mục