TPHCM: Hơn 900 ứng viên tham gia thi tuyển viên chức ngành giáo dục

Sáng 29-7, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023 với sự tham gia của hơn 900 ứng viên. 

Theo ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM, hình thức tuyển dụng viên chức năm nay gồm 2 vòng, tương tự kỳ tuyển dụng viên chức năm học trước .

Trong đó, vòng 1 tất cả ứng viên thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung và ngoại ngữ, được thông báo kết quả ngay sau khi thi; vòng 2 thi thực hành đứng lớp trước hội đồng ban giám khảo.

Năm nay, số lượng ứng viên đăng ký tương đương năm ngoái nhưng số lượng ứng viên tham gia tuyển dụng thực tế nhiều hơn do năm ngoái ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều kiện đi lại khó khăn, số lượng ứng viên hộ khẩu tỉnh tham gia ít.

Đánh giá về hiệu quả chính sách tuyển dụng giáo viên không yêu cầu hộ khẩu thành phố, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, việc mở rộng điều kiện thi tuyển giúp thu hút thêm được nhiều giáo viên giỏi ở các tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của thành phố.

Trong đó, một số môn có mức độ cạnh tranh khá lớn như Toán, Hóa học, Vật lý... với tỷ lệ ứng viên đăng ký khá cao so với nhu cầu tuyển dụng.

Theo kế hoạch, vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 10-8 đến 12-8, giám khảo là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng bộ môn trình độ thạc sĩ trở lên của các trường THPT.

TPHCM: Hơn 900 ứng viên tham gia thi tuyển viên chức ngành giáo dục ảnh 1 Các ứng viên kiểm tra thông tin cá nhân trên danh sách dự thi

Theo Phòng Tổ chức cán bộ, có 937 ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 trên tổng số hơn 1.000 hồ sơ đăng ký. Qua sàng lọc, một số hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển do bằng cấp chuyên môn không phù hợp vị trí việc làm.   

TPHCM: Hơn 900 ứng viên tham gia thi tuyển viên chức ngành giáo dục ảnh 2 Ứng viên chờ đọc tên trước khi vào phòng thi

Có mặt tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ khá sớm, ứng viên Lê Thị Anh Thư, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM, chuyên ngành Giáo dục chính trị cho biết, em có hộ khẩu ở tỉnh Bình Thuận, ứng tuyển vị trí giáo viên môn Kinh tế và pháp luật. Để chuẩn bị cho vòng 1, Thư đã ôn tập kỹ kiến thức về luật giáo dục, luật viên chức, các quy định chung, kiến thức môn tiếng Anh.

Đối với vòng thi thực hành thể hiện năng lực chuyên môn trước ban giám khảo, Thư cho biết sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng để thực hiện ước mơ sinh sống và làm việc lâu dài tại TPHCM.

"Gia đình em không ai theo nghề giáo nhưng do em đam mê công việc này từ nhỏ nên quyết tâm theo đuổi. Sáng nay, dù buổi thi 7 giờ 45 mới bắt đầu nhưng em đã có mặt từ 6 giờ 30 sáng để giữ tâm lý thoải mái và tự tin", Lê Thị Anh Thư cho biết.

TPHCM: Hơn 900 ứng viên tham gia thi tuyển viên chức ngành giáo dục ảnh 3 Các ứng viên chuẩn bị bước vào giờ làm bài thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức chung
Trần Như Thảo, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020 cho biết, tâm lý khá thoải mái. "Cơ hội việc làm ở TPHCM nhiều hơn nên muốn thử sức. Theo dõi kỳ tuyển dụng viên chức qua các năm, tôi thấy nhiều môn có nhu cầu tuyển dụng và số lượng ứng viên đăng ký vào các môn phân bổ không đồng đều, mức độ cạnh tranh khác nhau. Chuyên ngành của tôi nhiều năm trở lại đây có số lượng hồ sơ đăng ký không nhiều nên cơ hội lớn", Thảo bày tỏ.
Trong các năm trước, Thảo đã 2 lần tham dự kỳ tuyển dụng viên chức của thành phố nhưng may mắn chưa đến. Trong khoản thời gian chờ đợi cơ hội việc làm ổn định, Thảo đi dạy thêm ở các trung tâm nhưng vẫn giữ ước mơ muốn đậu vào viên chức để ổn định công việc. 

Còn Nguyễn Minh Cường, giáo viên đang làm việc theo chế độ hợp đồng thỉnh giảng tại Trường THPT Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn)đã có nhiều năm công tác theo hình thức biên chế tại trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (huyện Hóc Môn) nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên nghỉ việc, rẽ hướng làm công việc khác thu nhập tốt hơn. Hiện nay, kinh tế gia đình ổn định nên Cường muốn quay lại nghề giáo. Kỳ tuyển dụng viên chức năm nay, anh đăng ký nguyện vọng công tác tại Trường THPT Hồ Thị Bi - nơi đang làm việc theo chế độ thỉnh giảng suốt 3 năm nay...

Tin cùng chuyên mục