TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

Sáng nay 15-7, hơn 82.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, năm học 2020-2021 trên địa bàn TPHCM đã đến các điểm thi để sinh hoạt quy chế thi cũng như kiểm tra thông tin cá nhân.
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi sáng 15-5 tại điểm thi Trường THCS Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi sáng 15-5 tại điểm thi Trường THCS Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận chung tại các điểm thi cho thấy, dù 9 giờ mới tập trung thí sinh nhưng từ 8 giờ sáng đã có rất đông thí sinh có mặt tại các điểm thi. Trong sáng nay, thí sinh được cán bộ coi thi hướng dẫn về thời gian có mặt vào mỗi buổi thi, cách ghi thông tin vào giấy làm bài, phổ biến quy chế thi, xác nhận và kiểm tra thông tin cá nhân. 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay, toàn TP có 82.303 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tại 135 điểm thi, trong đó có 125 điểm thi vào lớp 10 thường và 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Để phục vụ công tác coi thi và chấm thi, Sở GD-ĐT TPHCM đã triệu tập 11.446 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10. 

Thí sinh sẽ lần lượt dự thi 2 môn, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút) vào ngày mai 16-7. Sau đó, ngày 17-7, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán (thời gian làm bài 120 phút) và môn chuyên (150 phút, nếu đăng ký nguyện vọng vào trường, lớp chuyên).

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Thí sinh đến phòng thi muộn nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Tất cả trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Ngoài ra, thí sinh chỉ được phép rời khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài.
Sáng nay, tại điểm thi Trường THCS Bình Chánh (huyện Bình Chánh), thí sinh đã có mặt từ rất sớm. Nhìn chung, các em đều mang tâm lý thoải mái, bàn luận sôi nổi về các phần kiến thức đã được thầy, cô ôn tập. Điểm thi này có tổng cộng 32 phòng thi. 

Theo một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM, nội dung đề thi sẽ ra theo định hướng học đến đâu, thi đến đó, những nội dung đã được Bộ GD-ĐT quy định giảm tải sẽ không xuất hiện trong đề thi. Thí sinh cần nắm vững và biết cách vận dụng kiến thức, tìm hiểu thêm kiến thức đời sống xã hội để có kết quả làm bài tốt nhất.

>>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng nay 15-7 tại điểm thi Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Chánh
TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ảnh 1 Thí sinh dò tên của mình trong danh sách thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ảnh 2 Lịch thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ảnh 3 Thí sinh nghe đọc tên vào phòng thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ảnh 4 Thí sinh lắng nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM: Hơn 82.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ảnh 5 Thí sinh ra về chuẩn bị tốt cho môn thi đầu tiên vào ngày mai 16-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục