TPHCM: Gần 12.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tuyển sinh lớp 10

Chiều tối 27-5, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 đã cơ bản hoàn tất.

Theo đó, trong hai ngày 11 và 12-6, kỳ thi sẽ diễn ra đồng loạt tại 150 điểm thi, trong đó có 139 điểm thi lớp 10 thường và 11 điểm thi lớp 10 chuyên.

Tổng số phòng thi là 3.953 phòng, bố trí không quá 24 thí sinh/phòng, mỗi thí sinh ngồi 1 bàn hoặc đảm bảo giãn cách.

Tất cả điểm thi đều bố trí 3 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh F0, thí sinh thuộc diện nghi ngờ mắc Covid-19.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký tham dự tuyển sinh vào lớp 10 là 86.192, trong đó có 6.484 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 1.305 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động 11.859 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. 
TPHCM: Gần 12.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 1 Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020-2021
Trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả điểm thi siết chặt các biện pháp phòng dịch như phun thuốc khử khuẩn trước 1 ngày diễn ra kỳ thi và sau khi thi, vệ sinh môi trường sau mỗi buổi thi.

Song song đó, tất cả điểm thi đều bố trí cổng đón và cho thí sinh ra về, tổ chức đo thân nhiệt cho thí sinh theo nhóm phòng thi, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi, phòng thi.

Đặc biệt, thí sinh sẽ được hướng dẫn lên thẳng phòng thi, không được tụ tập trao đổi trước và sau khi thi.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các điểm thi không tổ chức khai mạc. 

Điểm thi phải tổ chức phân luồng, bố trí khu vực cho người nhà đưa đón thí sinh, không được tập trung đông người xung quanh điểm thi. Phụ huynh đeo khẩu trang khi đưa đón thí sinh đi thi, ra về ngay sau khi thí sinh vào hoặc rời khỏi điểm thi, tránh tụ tập đông trước điểm thi.

Riêng đối với thí sinh F0 có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phải có đơn xin dự thi và có chữ ký xác nhận đồng ý của phụ huynh, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong 2 ngày 11 và 12- 6. Thí sinh tham gia dự thi tối thiểu 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, ngoài ra dự thi thêm môn chuyên hoặc tích hợp nếu có nguyện vọng đăng ký.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 114 trường THPT công lập toàn thành phố là 72.800 học sinh. Như vậy, sẽ có gần 15.000 thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập, buộc phải rẽ hướng qua học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc tiếp tục học lớp 10 tại các trường THPT dân lập, tư thục.

Tin cùng chuyên mục