TPHCM - Đức thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 30-9, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quyển sách về TPHCM cho Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM Josefine Wallat. Ảnh: hcmcpv
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng quyển sách về TPHCM cho Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TPHCM Josefine Wallat. Ảnh: hcmcpv

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Đức phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Hiện Đức đứng thứ 13/106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM, với 151 dự án với tổng trị giá 286 triệu USD. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD và 7 tháng của năm 2019, con số này là 450 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM đang tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, tăng trưởng xanh..., đồng thời đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Vì vậy, hy vọng với vai trò cầu nối của tổng lãnh sự, bà Josefine Wallat sẽ kêu gọi, hướng dẫn các doanh nghiệp Đức hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực TPHCM quan tâm và Đức có thế mạnh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp cũng như Tổng lãnh sự quán Đức hoạt động hiệu quả tại TPHCM.

Về phần mình, bà Josefine Wallat cho biết, công nghệ, năng lượng, tăng trưởng xanh, giáo dục là các lĩnh vực phía Đức rất quan tâm. Năm tới, Đức - Việt Nam sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà Josefine Wallat tin tưởng cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác Đức - Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục