TPHCM đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2021

Sáng nay 1-1, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM tổ chức Lễ đón khách đến TPHCM đầu năm 2021. Đây là một trong những hoạt động thường niên, nằm trong chiến dịch quảng bá “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh city”.

Tham dự có lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hãng hàng không và các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch của TP...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, sự kiện này sẽ mở đầu cho hàng loạt sự kiện khác chào mừng năm mới của ngành du lịch TP. Trong năm 2021 này, ngành du lịch TPHCM kỳ vọng dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, sẽ có nhiều hoạt động khởi sắc trong năm, đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách nội địa và doanh thu trên 100.000 tỷ đồng.

TPHCM đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2021 ảnh 1 Giám đốc  Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa tặng hoa chúc mừng những vị khách đầu tiên

Các hành khách “xông đất” TPHCM dịp này khởi hành trên chuyến bay của Vietnam Airlines Group (9 người) gồm VN7245 do Vietnam Airlines khai thác, BL6025 do Pacific Airlines khai thác, đều đi từ Hà Nội; OV8080 từ Côn Đảo do VASCO khai thác. Tiếp đến, lần lượt 5 hành khách trên chuyến bay VJ127 của Vietjet Air và 5 hành khách trên chuyến bay QH203 của Bamboo Airways cùng đến từ Hà Nội.   

Những hành khách may mắn được nhận quà tặng gồm vé máy bay nội địa khứ hồi, voucher du lịch nội địa; voucher du lịch giảm giá, voucher buffet… từ các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch TPHCM... 

TPHCM đón đoàn khách “xông đất” đầu năm 2021 ảnh 2 Các vị khách đầu tiên "xông đất" TP sáng 1-1
Tính đến cuối ngày 31-12-2020, khách quốc tế đến TPHCM năm 2020 đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm gần 85% so cùng kỳ năm 2019 (trên 8,6 triệu lượt), đạt 14,49% kế hoạch năm 2020. Khách du lịch nội địa đến TPHCM trong năm vừa qua là 15,8 triệu lượt, giảm 48,45% so cùng kỳ năm 2019, đạt 42,9% kế hoạch năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57,5% so với kế hoạch năm 2020. 
Trong năm mới 2021, ngành du lịch TP sẽ lần lượt triển khai Lễ hội Tết Việt năm 2021 (dự kiến từ ngày 21 đến ngày 24-1) tại Công viên Lê Văn Tám, với chủ đề Tết Việt xưa và nay; Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8 – năm 2021; Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 vào tháng 4-2021; Giải Marathon Quốc tế TPHCM năm 2020 vào tháng 12-2021…

Cùng ngày, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ chào mừng đoàn khách du lịch TPHCM. Đây là đoàn khách đầu tiên đến Thủ đô Hà Nội năm 2021.

Cùng ngày, tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức đón chuyến bay đầu tiên năm 2021 với 180 hành khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc 8:55’. Trong chuyến bay có 2 hành khách may mắn được nhận vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác. Tại chương trình, còn có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, tặng quà và ấn phẩm. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dự kiến các đường bay thương mại quốc tế, đặc biệt là đường bay kết nối đến các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á và Đông Nam Á, có thể sẽ được khai thác trở lại cuối quý 2-2021.

Từ tháng 3-2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay quốc nội vẫn là hoạt động hàng không thương mại chính tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với hiệu suất khai thác từ 76-82%. 

Sáng cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu VN1370 của Vietnam Airlines từ TPHCM đưa hành khách đến “xông đất” tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hai vị khách đầu tiên được lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế tặng hoa, quà đặc sản của Huế, vé khứ hồi hạng thương gia của Vietnam Airlines, bộ voucher gói dịch vụ của khách sạn Vinpearl Huế. Ngoài ra, 191 hành khách khác cùng Cơ trưởng và Tiếp viên trưởng chuyến bay cũng được tặng quà lưu niệm. Cũng trong sáng 1-1, tại khu vực Ngọ Môn - Đại nội Huế cũng diễn ra lễ đón những du khách đầu tiên đến với di sản Huế dịp đầu năm 2021.

Tại cảng Vũng Áng (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã tổ chức lễ phát động ra quân đầu năm mới; đón tàu hàng đầu tiên của Công ty Thanh Thành Đạt đến cập cảng “xông đất” và khai trương bốc xếp mã hàng đầu năm 2021. Tàu hàng cập cảng Vũng Áng mang quốc tịch Panama, trọng tải hơn 22.332 tấn, bốc xếp 18.500 tấn hàng gỗ dăm để vận chuyển ra nước ngoài. 

                                                                                            NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục