TPHCM đề xuất chế độ chính sách cho Thanh niên xung phong

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Nội vụ về việc thống kê và đề xuất chế độ chính sách cho Thanh niên xung phong (TNXP) giai đoạn sau ngày 30-4-1975 đến 31-12-1982. 

Trong đó, UBND TPHCM đề xuất giải quyết chế độ, chính sách cho TNXP làm nhiệm vụ khai hoang phục hóa, khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế mới, đã hoàn thành nhiệm vụ, được xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng. Đối tượng được đề xuất không bao gồm người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế - đối tượng đã được hưởng chế độ chính sách (theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

TPHCM đề xuất trợ cấp một lần tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm được hưởng và thời gian thực tế công tác trong đơn vị TNXP. Cụ thể, mức trợ cấp tính bằng mức lương cơ sở nhân với số năm thực tế công tác trong đơn vị TNXP. TPHCM cũng đề xuất cho các đối tượng nói trên được cấp thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng cho đến khi qua đời. Mức hưởng bảo hiểm y tế cụ thể do Nhà nước quy định.

TPHCM hiện có gần 13.780 TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới giai đoạn sau năm 1975, nhưng nhận định thực tế số lượng còn hơn nhiều. Trong đó có 151 người đã được công nhận là liệt sĩ, thương binh. Tính đến 1-1-2020, TPHCM đã giải quyết cho 2.026 người hưởng chế độ trợ cấp một lần cho TNXP.

Tin cùng chuyên mục