TPHCM đang kiểm tra hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Khải Silk

Trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 diễn ra sáng 30 - 10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Công Thương báo cáo về vụ việc liên quan đến Tập đoàn Khải Silk. 
Trên một chiếc khăn của Khaisilk vừa có nhãn "Khaisilk - Made in Viet Nam" vừa có nhãn "made in China"
Trên một chiếc khăn của Khaisilk vừa có nhãn "Khaisilk - Made in Viet Nam" vừa có nhãn "made in China"

Sáng 30 - 10, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Công Thương TP báo cáo rõ diễn biến vụ việc Khải Silk có liên quan đến địa bàn quản lý.

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết thương hiệu Khải Silk có 3 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP.

Sau khi báo chí, công luận phát hiện thương hiệu này làm ăn gian dối, tất cả cửa hàng bán tơ lụa trong cả nước đều đóng cửa. Ở TPHCM, 3 cửa hàng nêu trên đăng bảng tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra, điều chỉnh hàng hóa.

Thời gian qua, Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc bộ và những địa phương liên quan, trong đó có TPHCM, tập trung phối hợp kiểm tra, rà soát mức độ, tình hình vi phạm của Tập đoàn Khải Silk.

Theo tinh thần chỉ đạo, lực lượng chức năng TPHCM đang ráo riết kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Khải Silk ở TP. Giám đốc Sở Công Thương cam đoan TP sẽ kiên quyết xử lý nếu phát hiện hành vi sai phạm. Tình hình cụ thể sẽ báo cáo UBND TP trong thời gian tới.

Trước đó, khách hàng đã tố cáo cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bán khăn lụa xuất xứ Trung Quốc nhưng in nhãn mác “Khaisilk made in Vietnam”. Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội và Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng trên và phát hiện sai phạm.

Tin cùng chuyên mục