TPHCM đã cấp phát gần 33.500 tấn gạo tới hơn 2,2 triệu người dân

Chiều 8-10, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã cấp phát gần 33.500 tấn gạo tới hơn 2,2 triệu người dân (chiếm gần 60% đợt 2 cấp phát gạo).

Trong đợt 2 cấp phát gạo, TPHCM được cấp hơn 56.500 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM. TPHCM đã chuyển gạo về 21 quận, huyện và TP Thủ Đức để dự kiến cấp phát cho 3,7 triệu người khó khăn do dịch Covid-19 tác động. Mỗi người sẽ được nhận 15 kg. 

Bộ đội hỗ trợ xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TPHCM) chuẩn bị gạo để mang tới cấp phát cho người dân. Ảnh: THÚY AN

Trong đó, quận Bình Tân được cấp nhiều nhất là hơn 9.000 tấn gạo để cấp cho hơn 601.000 người dân. Tiếp đó là huyện Bình Chánh với hơn 8.586 tấn gạo để cấp phát tới hơn 572.000 người dân; quận Bình Thạnh với 6.300 tấn để cấp phát cho 420.000 người dân. Quận nhận ít gạo cấp phát nhất là quận 5 với 172 tấn, cấp cho gần 11.500 người dân.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, tính đến chiều 8-10, có 4 quận huyện là quận 1 (gần 424 tấn), quận 5 (172 tấn), quận Phú Nhuận (500 tấn) và huyện Hóc Môn (1.500 tấn) đã cấp phát 100% tới người dân. Dự kiến đến ngày 10-10, toàn bộ hơn 56.500 tấn gạo sẽ được cấp phát tới 3,7 triệu người dân tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trước đó, trong tháng 9-2021, TPHCM đã được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM cấp đợt 1 là hơn 14.500 tấn gạo (đã cấp phát tới hơn 1 triệu người dân). Như vậy, tổng toàn bộ 71.000 tấn gạo của 2 đợt đã và sẽ được cấp phát tới 4,7 triệu dân trên địa bàn TPHCM gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động.

Tin cùng chuyên mục