TPHCM có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy mới

Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM được chỉ định vào Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trường Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều nay (30-3), tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 26, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, Quyết định 1114-QĐNS/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng năm nay 49 tuổi, quê ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân Quân sự.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (Quân khu 7, nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM vào cuối tháng 10-2018, thay Thiếu tướng Trương Văn Hai nghỉ hưu theo chế độ.

Với việc bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Ban Thường vụ Thành ủy hiện nay có 15 đồng chí. Số lượng này hiện vẫn ít hơn so với phương án nhân sự trình Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục