TPHCM có thêm Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa

Chiều 18-7, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VĂN CHÍNH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiểm tra Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VĂN CHÍNH

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại TPHCM và lan rộng tới 19 tỉnh phía Nam, Bộ Quốc phòng có quyết định thành lập Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa tại Bệnh viện Quân y 175 với quy mô 200 giường, được phân bổ 100 giường dành cho bệnh nhân nhẹ; 50  giường cho bệnh nhân mức độ vừa và 50 dành cho nệnh nhân nặng, nguy kịch.

Trung tâm có 123 cán bộ, nhân viên biên chế (100 cán bộ chính thức và 23 cán bộ dự bị). Trong đó, có 42 bác sĩ, 65 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 1 kỹ sư trang bị, 10 hộ lý, 5 hạ sĩ quan, chiến sĩ; tổ chức, biên chế gồm Ban Giám đốc và 5 khoa, ban trực thuộc (Ban Kế hoạch-Bảo đảm; Khoa điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ; Khoa điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa; Khoa hồi sức; Khoa điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng).

TPHCM có thêm Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng và vừa ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại lễ ra mắt
“Chưa đầy một giờ, toàn bộ công tác chuẩn bị, triển khai của Trung tâm điều trị Covid-19 Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành, mọi nguồn lực hoàn toàn do đơn vị huy động, bố trí, từ nhân lực, trang thiết bị, dược, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây chính là chiến lược tách đôi bệnh viện hiện đang được triển khai tại TPHCM, theo đó, một nửa bệnh viện dành điều trị bệnh nhân Covid-19, một nửa dành cho việc cấp cứu, thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân khác”, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn thông tin.

Thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với Bệnh viện Quân y 175 – đơn vị đóng quân trên địa bàn TP trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, TP cũng như 19 tỉnh phía Nam trở thành điểm nóng của dịch.

Đồng thời yêu cầu bệnh viện chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 và Quân khu 7 triển khai làm tốt công tác phòng, chống và sớm kiểm soát dịch Covid-19.

Hiện TPHCM có các bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19:

Số 1 (Ký túc xá ĐHQG TPHCM) quy mô 4.000 giường

Số 2 (chung cư tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12) quy mô 2.500 giường

Số 3 (khu tái định cư phường An Khánh, TP Thủ Đức) quy mô 3.000 giường

Số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) quy mô 3.000 giường

Số 5 (Thuận Kiều Plaza, quận 5) quy mô 1.000 giường (chưa hoạt động)

Số 6 (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPThủ Đức) quy mô 4.000 giường

Số 8 (Đào Trí, quận 7) quy mô 2.380 giường

Số 9  (R4 New City, TP. Thủ Đức) quy mô 5.000 giường

Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi 350 giường

Tính đến nay, TPHCM có 16 bệnh viện điều trị Covid-19. Tổng số giường bệnh điều trị Covid-19 hiện có là 45.200, trong đó, 6.050 giường hồi sức (1.250 giường hồi sức chuyên sâu dành cho bệnh nhân nặng, nguy kịch; 1.000 giường đặt tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, 100 giường tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 100 giường tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 50 giường tại Bệnh viện Quân y 175).

Tin cùng chuyên mục