TPHCM chưa ghi nhận trẻ bị tai biến sau khi tiêm vaccine Covid-19

Chiều 18-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình dịch bệnh và các vấn đề dư luận quan tâm với sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố.
Đồng chí Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo chiều 18-4
Đồng chí Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo chiều 18-4

Thông tin về công tác tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn TPHCM trong 3 ngày qua, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết, ngày 16-4, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 10.434 trẻ (lớp 6), tất cả đều an toàn, không có trường hợp nào gặp phản ứng phụ sau tiêm.

Ngành y tế cũng ghi nhận có 1.379 trẻ thuộc diện hoãn tiêm chủng, phần lớn là trẻ đã mắc Covid-19 nhưng chưa đủ thời gian 3 tháng tính từ khi mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều trẻ có tiền sử dị ứng, đang mắc bệnh lý cấp tính nên phải trì hoãn.

Quá trình khám sàng lọc trước tiêm, ngành y tế xác định có 28 trường hợp có yếu tố nguy cơ nên được chỉ định chuyển đến tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Sau ngày tiêm chủng đầu tiên, Sở GD-ĐT TPHCM và Sở Y tế TPHCM và các bên liên quan đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.

TPHCM chưa ghi nhận trẻ bị tai biến sau khi tiêm vaccine Covid-19 ảnh 1 Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, TPHCM chưa ghi nhận trường hợp tai biến nào ở trẻ em sau khi tiêm vaccine Covid-19
“Ngày hôm nay, thành phố tổ chức tiêm đồng loạt ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cho trẻ em từ 10 đến dưới 12 tuổi (lớp 6 và lớp 5) với 187 điểm. Dự kiến số trẻ em được tiêm chủng là 42.256 trẻ”, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết rồi khuyến cáo: “Trẻ em sau tiêm phải được theo dõi sau ít nhất 30 phút. Sau khi trẻ về nhà, phụ huynh, người giám hộ phải theo dõi trẻ 24/24 giờ trong 3 ngày đầu tiên. Trong 28 ngày tiếp theo nếu thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào phải nhanh chóng liên hệ với nhân viên y tế để được xử lý kịp thời”.

Giải đáp thêm về việc trẻ tiêm vaccine Covid-19 có được tiêm các loại vaccine khác cùng thời điểm không, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM Lê Thiện Huỳnh Như cho hay, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em có thể được tiêm vaccine Covid-19 và các loại vaccine khác cùng một lúc, kể cả vaccine cúm, nhưng tiêm ở vị trí khác nhau.

Liên quan tới các hoạt động, công trình giao thông sẽ hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), Phó Giám đốc Sở GT-VT TPHCM Phan Công Bằng cho biết, thành phố có 3 dự án trọng điểm gồm: cầu Thủ Thiêm 2; sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh) và dự án đường song hành đường Võ Văn Kiệt (quận 1).
TPHCM chưa ghi nhận trẻ bị tai biến sau khi tiêm vaccine Covid-19 ảnh 2 Ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở GT-VT TPHCM
Cụ thể, công trình cầu Thủ Thiêm 2 (dài khoảng 1,4km) được khởi công tháng 4-2017, kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị hiện hữu (quận 1) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Đây được xem là công trình tạo động lực phát triển nhanh cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông  trên địa bàn thành phố.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đường Tỉnh lộ 9 dài khoảng 5km được khởi công tháng 10-2018. Điểm đầu dự án là đường Quang Trung (quận Gò Vấp), điểm cuối là đường Lê Văn Khương (huyện Hóc Môn). Dự án này khi hoàn thành sẽ giúp kết nối từ trung tâm huyện Hóc Môn theo hướng trục đường Tỉnh lộ 9 đến cầu Rạch Tra, giúp nâng cao năng lực giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Công trình xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (quận 1) dài khoảng 500m, khởi công tháng 5-2021. Đây là dự án mở rộng đường giao thông đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học đến gần nút giao với đường Pasteur, bề rộng khoảng 7m, kết hợp gia cố bờ kè kênh Bến Nghé bằng cọc ván bê tông dự ứng lực và kè tường chắn bê tông cốt thép dưới dạ cầu Calmette.

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Tin cùng chuyên mục