TPHCM chưa ghi nhận ca mắc cúm A, bạch hầu, ho gà

Chiều 21-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo định kỳ với sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Ban chỉ đạo.
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, ngoài dịch Covid-19 và sốt xuất huyết (SXH) còn có nhiều dịch bệnh đang được theo dõi như tay chân miệng, thủy đậu, cúm A…

Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 21-7, TPHCM ghi nhận 9.713 ca tay chân miệng, xấp xỉ so với năm ngoái và hiện chưa ghi nhận ca tử vong; ghi nhận 14 ca bệnh thủy đậu, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 (121 ca). Đối với cúm A, viêm màng não do não mô cầu, bạch hầu, ho gà chưa ghi nhận ca mắc. 

Chưa chấp thuận tổ chức cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022

Liên quan thông tin một đơn vị tổ chức họp báo về cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, Công ty truyền thông Q-Talent - đơn vị công bố tổ chức cuộc thi không nộp hồ sơ cũng như chưa được sở chấp thuận tổ chức cuộc thi này.

TPHCM chưa ghi nhận ca mắc cúm A, bạch hầu, ho gà ảnh 1 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Thanh Thúy khẳng định Cuộc thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam chưa được cấp phép

Sở VH-TT TPHCM đã mời Công ty Q-Talent làm việc để cung cấp hồ sơ pháp lý cũng như những nội dung liên quan đến việc công bố nội dung cuộc thi với các cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, phía công ty thừa nhận chưa thực hiện thủ tục hành chính về thực hiện tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi, chưa thực hiện thủ tục hành chính về xin chấp thuận tổ chức cuộc thi. Sở đã yêu cầu đơn vị làm báo cáo giải trình. 

Tin cùng chuyên mục