TPHCM chủ động ứng phó với mức sinh thấp

Sáng 18-12, tại Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Kỷ niệm 58 năm Ngày Dân số Việt Nam (26-12-1961 - 26-12-2019) với chủ đề “Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”.
Đại diện các đơn vị tham gia ký kết phối hợp liên ngành trong công tác dân số.
Đại diện các đơn vị tham gia ký kết phối hợp liên ngành trong công tác dân số.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện dân số TP đang ở mức hơn 8,9 triệu người. Năm 2018 tổng tỷ suất sinh của TP mới chỉ đạt 1,33 con, con số báo động về tình trạng mức sinh rất thấp.

Để tập trung thực hiện giải pháp chủ động ứng phó linh hoạt với mức sinh thấp, TP cần có giải pháp cụ thể trong hoạch định chính sách và tăng cường đầu tư cho công tác dân số trong tình hình mới. Nỗ lực truyền tải thông điệp “mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con” đến từng người dân nhằm duy trì mức sinh hợp lý mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

Tin cùng chuyên mục