TPHCM chi khẩn cấp 3,9 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, Ban Vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 quyết định chi 3,9 tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp khó khăn bằng một phần quà trị giá 300.000 đồng. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị

Sáng 10-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức và 22 quận, huyện về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, Ban Vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 quyết định chi 3,9 tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp khó khăn bằng một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Tổng mức hỗ trợ cho các địa phương, gồm: 100 triệu đồng cho các quận 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, Phú Nhuận; 200 triệu đồng cho các quận: 6, 8, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và các huyện; thành phố Thủ Đức là 500 triệu đồng.

Ngoài nguồn hỗ trợ trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đề nghị các quận huyện thực hiện theo phương châm 5 tại chỗ trong vận động, sử dụng các nguồn lực tại địa phương mình để chăm lo đời sống cho người dân, tạo thành lưới an sinh bảo đảm không để trường hợp khó khăn nào không được chăm lo trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục