TPHCM bước đầu hỗ trợ 78.000 người lao động mất việc vì dịch Covid-19

Tính đến ngày 13-4, bước đầu TPHCM ghi nhận và dự kiến hỗ trợ khoảng 78.000 công nhân, người lao động, giáo viên mầm non bị mất việc do bị tác động bởi dịch bệnh. Tổng kinh phí hỗ trợ bước đầu ước tính khoảng 236 tỷ đồng. 
TPHCM bước đầu hỗ trợ 78.000 người lao động mất việc vì dịch Covid-19

Tối 13-4, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, sở đã có báo cáo trình UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ cho khoảng 78.000 người lao động mất việc do dịch Covid-19.

Cụ thể, với  công nhân, người lao động bị mất việc, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho hay, tính đến ngày 13-4, TPHCM đã rà soát, ghi nhận gần 47.000 công nhân, người lao động bị mất việc làm. Trong đó, có khoảng 44.000 công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 24 quận, huyện; 840 công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp – khu chế xuất; 1.970 công nhân, người lao động ở Khu công nghệ cao TPHCM.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, toàn TPHCM có 415.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo công ăn việc làm cho 3,2 triệu công nhân, người lao động. Riêng các khu công nghiệp – khu chế xuất, khu công nghệ cao có khoảng 345.000 công nhân, người lao động; 2,8 triệu công nhân, người lao động làm ở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp – khu chế xuất, khu công nghệ cao.

TPHCM đã thống kê danh sách 31.500 giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục, ngoài công lập đang không có việc làm do các cơ sở ngừng nhận trẻ trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ dự kiến cho công nhân, người lao động, giáo viên mầm non là 1 triệu đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6-2020).

Như vậy, tính đến ngày 13-4, bước đầu TPHCM ghi nhận và dự kiến hỗ trợ khoảng 78.000 công nhân, người lao động, giáo viên mầm non bị mất việc do bị tác động bởi dịch bệnh. Tổng kinh phí hỗ trợ bước đầu ước tính khoảng 236 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, việc thống kê, lên danh sách công nhân, người lao động bị mất việc vẫn được các quận, huyện tiếp tục cập nhật.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn trao tiền hỗ trợ người bán vé số ở quận Phú Nhuận, TPHCM

Về hỗ trợ người bán vé số, đến chiều 13-4, có 11 trong tổng số 24 quận, huyện tiếp tục bổ sung danh sách người bán vé số cần hỗ trợ, nâng tổng số danh sách hỗ trợ lên hơn 18.700 người (tăng gần 1.500 người so với danh sách trước đó) với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 14 tỷ đồng. Ông Lê Minh Tấn cho hay, việc hỗ trợ người bán vé số mới bổ sung sẽ được thực hiện ngay trong ngày 14 và 15-4.

Về hỗ trợ các đối tượng theo gói an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 mà Thủ tướng Chính phủ đã thông qua, Sở LĐTB-XH TPHCM đang chờ hướng dẫn chung của Bộ LĐTB-XH để xác định các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Trong đó, dự kiến, TPHCM hỗ trợ toàn bộ 42.000 người có công hưởng trợ cấp hàng tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ 132.000 người diện bảo trợ xã hội đang sinh sống ở cộng đồng; hỗ trợ hơn 32.000 hộ nghèo với 127.000 nhân khẩu với mức 250.000 đồng/người/tháng…

Sở LĐTB-XH TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ toàn bộ 6.300 người diện bảo trợ xã hội đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của TPHCM cùng với mức 500.000 đồng/người/tháng nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn, giúp người già, trẻ em tăng đề kháng trong phòng, chống dịch bệnh.

Riêng với người lao động ở khu vực phi chính thức, làm việc không có hợp đồng lao động, Sở LĐTB-XH TPHCM sẽ thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ LĐTB-XH về xác định các nhóm ngành nghề có lao động được hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục