TPHCM: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho hơn 420 học viên

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác tuyên giáo có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ đội ngũ cán bộ tuyên giáo của TPHCM về những kiến thức, kỹ năng, dịch vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Sáng 8-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 cho 420 học viên đến từ 57 đơn vị trực thuộc Đảng bộ TP. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự. 

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải, lớp học nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời cập nhật những quan điểm, kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ vũ, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

TPHCM: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho hơn 420 học viên ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đánh giá, thời gian qua, ngành tuyên giáo thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực và có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, năm 2022 là năm nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cùng với các cấp ủy Đảng trực thuộc đang chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, việc tuyên truyền, vận động, quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, duy trì cuộc sống người dân tốt, đó là trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền của các cấp. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng về công tác tuyên giáo có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ đội ngũ cán bộ tuyên giáo của TPHCM về những kiến thức, kỹ năng, dịch vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các giảng viên chọn lọc những nội dung thiết thực, phương pháp truyền đạt dễ nghe, dễ hiểu, liên hệ thực tiễn sâu sắc để cung cấp cho các học viên những kiến thức lý luận và thực tiễn. 

TPHCM: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho hơn 420 học viên ảnh 2 Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022 với 420 học viên tham gia. Ảnh: THU HƯỜNG
Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp truyền đạt, trong đó, cần dành thời gian cho các học viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị gắn với những vấn đề rất thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở; gắn công tác tuyên giáo với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý các học viên khi tham gia lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy lớp học, tận dụng thời gian học tập, tích cực trao đổi kinh nghiệm, nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để báo cáo viên giải đáp. Song song đó, mỗi học viên cần nghiên cứu, tìm tòi tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, góp phần thành công chung cho lớp học và vận dụng tốt hơn trong hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. 

“Tôi hy vọng thông qua lớp này, các học viên sẽ có nhiều nội dung bổ ích, tiếp tục cập nhật được những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng về công tác tuyên giáo, từ đó vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo ở cấp cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ và mong muốn mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo thực sự là chiến sĩ tiên phong trong lĩnh vực công tác tư tưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi Đại hội Đảng các cấp.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày từ ngày 8 đến 9-11, với 4 chuyên đề gồm: Phương pháp nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề những quan điểm mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tại Đảng bộ TPHCM.

Tin cùng chuyên mục