TPHCM: 10 đơn vị bầu cử ĐBQH phân chia theo số dân

Chiều 23-2, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ II, do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM chủ trì. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự phiên họp.


Phiên họp đã nghe báo cáo các công việc đã hoàn thành đến ngày 23-2, trong đó tập trung vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở TPHCM, huyện, xã, thị trấn và TP Thủ Đức; lịch trình thực hiện các công việc liên quan; tình hình dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia… Theo đó, TPHCM đã đề xuất 10 đơn vị bầu cử tính theo số liệu dân số, mỗi đơn vị có từ hơn 790.000 đến gần 1,2 triệu dân. TPHCM cũng sẽ có 32 tổ bầu cử đại biểu HĐND.

TPHCM: 10 đơn vị bầu cử ĐBQH phân chia theo số dân ảnh 1 Quang cảnh phiên họp thứ 2 Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau các lần hiệp thương, từ 60 người được giới thiệu sẽ còn 50 người ứng cử ĐBQH, tiến hành bầu tại 10 tổ.

TPHCM: 10 đơn vị bầu cử ĐBQH phân chia theo số dân ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM diễn ra ngày 9-2 vừa qua, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 45 vị. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là 160 vị. Tính đến hết 17-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương và các tổ giúp việc đã triển khai thực hiện khá tốt kế hoạch đề ra. Liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, đồng chí cho biết Ủy ban bầu cử TP đã phân công bố trí phòng làm việc, cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Sở Nội vụ TPHCM. Đồng chí lưu ý cần hướng dẫn rõ ràng về bộ hồ sơ ứng cử, chỉ dẫn rõ ràng về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người ứng cử tới nộp hồ sơ, tránh phiền hà. 

Tin cùng chuyên mục