TP Thủ Đức tri ân lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ngày 4-11, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, gửi lời cám ơn và tri ân Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã quan tâm, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho TP Thủ Đức phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian vừa qua.
Tại các điểm đến, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cám ơn, tri ân những tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị, địa phương đã trực tiếp hỗ trợ phòng chống dịch trên địa bàn TP Thủ Đức trong suốt thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã để lại hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” rất đẹp, rất xúc động trong lòng người dân, cán bộ, công nhân viên TP Thủ Đức.
TP Thủ Đức tri ân lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu tặng quà tri ân đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị Quân khu. Ảnh: VĂN MINH
Đáp lại tình cảm, tại Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cám ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức đã chung sức, chung lòng, ủng hộ, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang Quân khu 7 vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Chính ủy Quân khu 7 mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo TP Thủ Đức tiếp tục quan tâm, ủng hội, góp sức cùng với lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ.
TP Thủ Đức tri ân lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức tri ân Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần này, cả nước đồng lòng chung sức chống dịch từ Trung ương đến các bộ ban ngành, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao để hỗ trợ chi viện nhân lực, vật lực cho TPHCM nói chung, TP Thủ Đức nói riêng. Cả hệ thống chính trị từ cấp TPHCM đến cơ sở đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chi viện để cùng nhau ra sức đẩy lùi đại dịch.
TP Thủ Đức tri ân lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Tri ân đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã hỗ trợ TP Thủ Đức phòng chống dịch. Ảnh: VĂN MINH
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam gửi lời cám ơn tấm lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức dành cho lực lượng vũ trang TPHCM.

Tin cùng chuyên mục