TP Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 9-1, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố TP Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự buổi lễ. 

Theo ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Thành ủy TP Tân An, qua 9 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự tập trung chỉ đạo sâu sát, cùng nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế... đã giúp diện mạo nông thôn của TP Tân An có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện và nâng cao.

Đến nay, trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn chiếm 93,5 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,4 triệu đồng. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, có 5/5 xã của TP Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

TP Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo TP Tân An. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Từ những thành tựu đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, tới đây, TP Tân An cần nỗ lực phấn đấu tìm giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An. Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tin cùng chuyên mục