TP Sóc Trăng tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư

Từ ngày 22-6 đến 23-6, 299 đại biểu chính thức, đại diện cho 5.170 đảng viên của Đảng bộ TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TP Sóc Trăng với bộ mặt đô thị không ngừng phát triển khang trang 

Nhiệm kỳ 2015- 2020, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân TP Sóc Trăng đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần làm thay da đổi thịt toàn diện bộ mặt thành phố, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Sóc Trăng.

Trong 5 năm qua, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp”. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 28.500 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 13,20%). Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt hơn 13.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,35%), trong đó công nghiệp chế biến chiếm trên 70% và chiếm khoảng trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao với giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng (tăng bình quân hàng năm 12,2%).

Đến năm 2020 thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn TP Sóc Trăng là 459,6 tỷ đồng, (đạt 109,43% Nghị quyết, tăng 3,28 lần so với năm 2015), tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,45%. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, ước tính đến năm 2020 là 88,9 triệu đồng, đạt 101,02% Nghị quyết, tăng 1,28 lần so với năm 2015 (năm 2015 là 69 triệu đồng).

Trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, TP Sóc Trăng cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn thành phố hiện có 25/34 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 73,53% tổng số trường công lập), công tác xã hội hóa giáo dục mầm non đạt hơn 65%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện ngày càng tốt hơn với mạng lưới y tế cơ sở 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng đi vào chiều sâu, nếp sống văn minh đô thị của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, đời sống của người dân thành phố không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,96%/năm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố chỉ còn 0,32%, tương đương 96 hộ chủ yếu là hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật, già yếu.

Tính đến nay, TP Sóc Trăng chỉ còn 1 tiêu chí về mật độ giao thông đang phấn đấu để hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25-5-2016 về phân loại đô thị.

TP Sóc Trăng tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng

TP Sóc Trăng và huyện Kế Sách là 2 trong tổng số 11 đơn vị cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn để tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ TP Sóc Trăng là đơn vị duy nhất sẽ tiến hành quy trình bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy tại đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sóc Trăng đã tập trung lãnh, chỉ đạo 53 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội, đảm bảo theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Trong đó, văn kiện đại hội được các chi, đảng bộ chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, xây dựng đề án nhân sự có cơ cấu hợp lý, với kết quả tín nhiệm đạt từ 80% trở lên.

Phát huy thành công từ đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, đảm bảo thực hiện đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 93-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đặc biệt, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết: 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tiến tới xây dựng TP Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II.

Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh toàn diện.

Tin cùng chuyên mục