TP Sa Đéc đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm

Ngày 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc sau 2 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Sa Đéc, nhiệm kỳ 2020- 2025.
TP Sa Đéc đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm ảnh 1 Các đại biêu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Sa Đéc 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng, nhiệm vụ xây dựng TP Sa Đéc trở thành đô thị mang bản sắc của thành phố hoa, theo hướng thông minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; chất lượng sống của người dân ngày càng cao; đưa Sa Đéc trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đồng Tháp và khu vực. Phấn đấu đến năm 2025, TP Sa Đéc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và đạt một số tiêu chí đô thị loại I; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 95 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12%, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 5 năm (2020 – 2025) đạt 18.000 tỷ đồng...

TP Sa Đéc đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm ảnh 2 Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo đại hội 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP Sa Đéc đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị TP Sa Đéc chủ động theo đuổi các giải pháp táo bạo, mới mẻ, đánh thức những tiềm lực chưa được khai phá để tạo sức bật mới cho thành phố. Đánh giá sự phát triển của Sa Đéc không chỉ dừng lại trong tương quan với các địa phương khác trong tỉnh, mà còn với các thành phố năng động, hiện đại khác ở ĐBSCL và cả nước, nhằm thể hiện khát vọng xây dựng TP Sa Đéc mang tầm khu vực và cả nước. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới phải là một đội ngũ lãnh đạo "mở", để nối kết các nguồn lực xã hội, sẵn sàng đón nhận cái mới, tìm ra cái mới, tạo ra giá trị từ cái mới…

TP Sa Đéc đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm ảnh 3 TP Sa Đéc vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sa Đéc vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục